Ngày 7.9. “… Sau khi cầu nguyện suốt đêm… Sáng sớm lại, Ngài kêu các môn đồ lại, và chọn lấy trong nhóm của họ 12 ông mà Ngài gọi là tông đồ. Luc 6:12-13.
Trước khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, Ngài đã mời gọi các tông đồ cộng tác với Ngài. Ngài đã chọn 12 tông đồ… Trong sự lựa chọn nầy, chúng ta nhận thấy những người được mời gọi cộng tác là những vị rất là bình thường… không là những người chuyên nghiệp, giàu sang phú quý hay đang nắm giữ những chức vụ quan trọng đương thời. Họ được chọn giữa muôn người bình thường thời bấy giờ.
Chúng ta thấy, dường như Chúa Giêsu muốn những người ‘rất bình thường’ cùng với Ngài rao giảng Nước Trời cho những người ‘Bình Thường’ trong một xã hội cũng ‘Bình Thường’ nhưng với những công việc ‘đặc biệt’. Ngài đòi hỏi nơi họ một sự dấn thân và từ bỏ nghề nghiệp cũ để có thể cùng với Ngài thi hành những việc mới.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, có lẽ đa số trong chúng con nghĩ rằng công việc rao giảng Tin Mừng được dành cách riêng cho những người ‘đặc biệt’. Nói cách khác họ phải là những người ‘tài giỏi’ được chọn nắm giữ những chức vụ tông đồ. Xin cho cuộc sống rất bình thường của chúng con biết dành ra những giây phút ‘bất thường hay ngoại lệ’ để cộng tác trong những việc tông đồ mà Chúa mời gọi qua Giáo Hội
Trước khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, Ngài đã mời gọi các tông đồ cộng tác với Ngài. Ngài đã chọn 12 tông đồ… Trong sự lựa chọn nầy, chúng ta nhận thấy những người được mời gọi cộng tác là những vị rất là bình thường… không là những người chuyên nghiệp, giàu sang phú quý hay đang nắm giữ những chức vụ quan trọng đương thời. Họ được chọn giữa muôn người bình thường thời bấy giờ.
Chúng ta thấy, dường như Chúa Giêsu muốn những người ‘rất bình thường’ cùng với Ngài rao giảng Nước Trời cho những người ‘Bình Thường’ trong một xã hội cũng ‘Bình Thường’ nhưng với những công việc ‘đặc biệt’. Ngài đòi hỏi nơi họ một sự dấn thân và từ bỏ nghề nghiệp cũ để có thể cùng với Ngài thi hành những việc mới.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, có lẽ đa số trong chúng con nghĩ rằng công việc rao giảng Tin Mừng được dành cách riêng cho những người ‘đặc biệt’. Nói cách khác họ phải là những người ‘tài giỏi’ được chọn nắm giữ những chức vụ tông đồ. Xin cho cuộc sống rất bình thường của chúng con biết dành ra những giây phút ‘bất thường hay ngoại lệ’ để cộng tác trong những việc tông đồ mà Chúa mời gọi qua Giáo Hội