Ngày 4.9.

“Vua Đavít đã làm gì khi ông đói cùng với bộ hạ của ông?” Lc 6:2

Chúa Giêsu xuất thân từ một dòng tộc thuộc Dothái Giáo, gia đình cha mẹ của Ngài giữ cặn kẽ các lề luật ghi trong bộ sách Luật.

Điều Chúa Giêsu muốn nhận mạnh trong việc tuân giữ luật là đặt để trái tim của mình trong việc tuân thủ mọi lề luật của Chúa và Giáo Hội. Đôi khi chúng ta phải nghĩ đến nghĩa cử ‘Bác Ái’ đi kèm theo những việc tuân giữ nầy.

Chẳng hạn như việc tuân giữ ngày Chủ nhật là luật của Chúa và Giáo Hội đòi buộc người tín hữu phải ‘kiêng việc xác và tham dự thánh lễ buộc’. Nhưng đôi lúc, người tín hữu ngày Chủ nhật phải đi làm theo sự sắp xếp của hãng xưởng, nếu không thì mất công ăn việc làm… thì lại không đi lễ được… Trong trường hợp nầy thì có thể chấp nhận, bù lại người tín hữu phải đọc kinh ‘bù lại’.

Còn trường hợp người tín hữu đã đi tham dự thánh lễ, nhưng sau đó lại đi làm giờ ‘Phụ Trội’ thì như tinh thần đã trình bày, chúng ta nhớ đến anh chị em nghèo khó đó đây đang cần đến những chia sẻ ‘Phụ Trội’ của chúng ta.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con có một cái nhìn mới trong nhãn quang mới về ‘Ngày của Chúa’ trong thế giới hiện nay. Xin cho chúng con biết dùng ngày của Chúa cách xứng hợp với những ‘Hồng Ân’ Chúa ban tặng cho chúng con xứng với lương tâm của chính mình.