Thứ hai tuần 21 thường niên
Mt 23,13-22: “ Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình”
Chúa Giêsu công bố những quy luật sống của Chúa và Ngài mốn cho tất cả những ngừơi theo Ngài phải tránh xa “những men biệt phái”, những thái độ sống giả hình, vụ hình thức, tuân giữ những luật lệ bên ngoài mà bỏ quên giáo lý cốt lõi quan trọng hơn cả là: “Mến Chúa hết lòng và yêu thương anh em như chính mình”.
Những lời lên án của Chúa đều nhằm đến hạng người biệt phái, luật sĩ về một mẫu số chung duy nhất là sống giả hình :
· Sống giả hình không những không vào được Nước Trời mà còn cản trở anh em mình vì những gương xấu của họ: “Nhưng đừng noi theo hành vi của họ : vì họ nói mà không làm. Họ buộc những gánh nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử” (Mt 23,1-4)
· Sống giả hình là chỉ muốn khoe khoang những thành tích, nhiều khi là của người khác, chứ thật lòng họ không muốn cứu giúp anh em mình.
· Sống giả hình là muốn thay đổi luật Chúa theo ý riêng họ để có lợi cho cá nhân mình chứ không nhằm phục vụ Chúa và ích lợi cho anh em mình.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, lời trách cứ của Chúa với hạng người sống gỉa hình như biệt phái đã thực sự cảnh tỉnh chúng con, giúp chúng con canh tân đời sống, thành thật khiêm tốn trước mặt Chúa và anh em. Xin đừng để chúng con bị Chúa trách cứ sống giả hình, mở miệng nhắc đến Chúa luôn mà lòng đầy tràn mánh mung hận thù, và lúc nào cũng sẵn sàng làm hại anh em.
Mt 23,13-22: “ Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình”
Chúa Giêsu công bố những quy luật sống của Chúa và Ngài mốn cho tất cả những ngừơi theo Ngài phải tránh xa “những men biệt phái”, những thái độ sống giả hình, vụ hình thức, tuân giữ những luật lệ bên ngoài mà bỏ quên giáo lý cốt lõi quan trọng hơn cả là: “Mến Chúa hết lòng và yêu thương anh em như chính mình”.
Những lời lên án của Chúa đều nhằm đến hạng người biệt phái, luật sĩ về một mẫu số chung duy nhất là sống giả hình :
· Sống giả hình không những không vào được Nước Trời mà còn cản trở anh em mình vì những gương xấu của họ: “Nhưng đừng noi theo hành vi của họ : vì họ nói mà không làm. Họ buộc những gánh nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử” (Mt 23,1-4)
· Sống giả hình là chỉ muốn khoe khoang những thành tích, nhiều khi là của người khác, chứ thật lòng họ không muốn cứu giúp anh em mình.
· Sống giả hình là muốn thay đổi luật Chúa theo ý riêng họ để có lợi cho cá nhân mình chứ không nhằm phục vụ Chúa và ích lợi cho anh em mình.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, lời trách cứ của Chúa với hạng người sống gỉa hình như biệt phái đã thực sự cảnh tỉnh chúng con, giúp chúng con canh tân đời sống, thành thật khiêm tốn trước mặt Chúa và anh em. Xin đừng để chúng con bị Chúa trách cứ sống giả hình, mở miệng nhắc đến Chúa luôn mà lòng đầy tràn mánh mung hận thù, và lúc nào cũng sẵn sàng làm hại anh em.