20-7-04

Thứ Ba tuần 16 Thường niên

“ Hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta ” Mt 12, 46-50

Làm sao chúng ta biết đang làm theo ý Cha trên trời? Có phải chu toàn bổn phận là chúng ta luôn kết hợp với Chúa dù việc đó chúng ta thích hay không thích? Có phải sau mỗi công việc thì nội tâm chúng ta vẫn an bình không? Có phải công việc chúng ta làm với ý hướng trong sạch, hợp luật pháp của giáo hội không? Tất cả những dữ kiện trên làm thành câu trả lời cho thánh ý Cha trên trời. Kết quả của việc làm theo ý Cha là được trở nên anh em, chị em và mẹ của Chúa.

Thế giới này kẻ dữ người lành sống lẫn lộn nên rất khó mà phân biệt. Chính tình trạng này ảnh hưởng đến tâm hồn người tín hữu lẫn những người tận hiến. Thật không? Đọc những tin tức xảy ra hàng ngày qua những vụ tranh chấp mệnh danh đạo Chúa, ai cũng cho mình là làm theo ý Chúa. Những người lấy danh đạo Chúa để đạt được những ước vọng cá nhân mà vẫn tuyên bố là thánh ý Chúa. Như vậy Lời Chúa hôm nay tác động nơi bạn thay đổi lối suy tư như thế nào cho đúng?

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu chúng con muốn được là anh em, chị em và mẹ Chúa, nhưng trong thực hành thì hầu như trái ngược hoàn toàn. Xin Chúa hãy cải hóa mọi sai lệch trong tâm hồn chúng con để chúng con luôn làm mọi việc theo thánh ý Chúa. Qua những tư tưởng trong sạch, hoan lạc, ngay thẳng, bình an và hy vọng trong mọi việc làm để tùng phục thánh ý Chúa suốt đời.