13-7-2004

Thứ Ba tuần 15 TN

“Chúa Giêsu khiển trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối” Mt 11,20-24

Các sự lạ đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, tháng 6 năm 2004 vừa qua bên Úc châu đã có sự kiện tượng thánh giá chảy dầu và máu tại cộng đoàn Công Giáo Việt nam. Cha Quản nhiệm và giáo dân đã chứng kiến những sự kiện lạ lùng này nhiều lần. Đây chỉ là những hiện tượng lạ chưa được giáo hội công nhận là phép lạ. Hỏi rằng nếu tôi hay bạn có mặt ở hiện trường đó thì tâm tình chúng ta như thế nào?

Các hiện tượng lạ đều có thông ban một sứ điệp công khai như ở Fatima năm 1917 khi Đức Mẹ chỉ dạy cho 3 em nhỏ những điều Mẹ muốn, và có phép lạ mặt trời múa thật kinh hoàng. Nhưng tại Úc hay một số nơi không thấy có một lời mạc khải nào rõ ràng, vậy thì chúng ta suy niệm thế nào với những lời trách móc của Chúa Giêsu cho Corazin, Bethsaiđa, Tyrô và Sidon, Capharnaum, Sôđôma trong cựu ước được?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, thời đại nào cũng có nhiều dấu chỉ, sự kiện lạ xảy ra không ngoài thông-điệp của Chúa muốn nhắn gởi cho chúng con: sám hối và tin nhận Tin Mừng để được cứu độ. Xin Chúa cho chúng con luôn có tâm tình khiêm tốn nhận lỗi để tâm hồn luôn trong sạch hầy xứng đáng được làm bạn thân của Chúa. Để được Thiên Chúa xét xử khoan dung ngày sau hết đời con.