Niềm tin tôn giáo của dân chúng Âu Châu hiện nay ra sao?

STUTTGART, Đức - 27/02/05 -Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận, cứ 10 người Âu Châu thì có 7 người tin có Chúa. Nói khác đi 70% dân chúng Âu Châu đặt niềm tin vào Chúa.

Cuộc thăm dò do nguyệt san Reader Digest, ấn bản ở Đức, thực hiện dựa trên cuộc phỏng vấn 8600 người trong 14 quốc gia. Cuộc phỏng vấn kéo dài từ tháng 11 / 2004 đến tháng Giêng năm 2005. Kết quả nghiên cứu sẽ được công bố trong số báo phát hành tại Đức vào tháng Ba 2005. Nguyệt san Reader Digest là một tạp chí rất uy tín, phát hành tại nhiều quốc gia bằng các thứ ngôn ngữ bản xứ. Sau đây là những câu hỏi đặt ra trong cuộc thăm dò dư luận:

Câu hỏi 1. Bạn có tin vào Thiên Chúa không?

Câu trả lời theo kết quả từng nước như sau:

- Ba Lan : 97% nói có

- Bồ Đào Nha : 90 %

- Nga: 87%

- Bỉ : 58%

- Hòa Lan : 51%

- Cộng Hòa Tiệp : 37%

- Trung bình Âu Châu có 70% dân chúng nói có tin vào Thiên Chúa..

Câu hỏi 2: Bạn tin có đời sau không?

- Trung bình 53% dân chúng Âu Châu tin là có đời sau

Câu hỏi 3: Tôn giáo có phải là điều cần thiết để phân biệt phải trái không?

Kết quả từng nước:

- Ba Lan : 86% nói có

- Nga : 78%

- Thụy Sĩ : 54%

- Cộng Hòa Tiệp : 27%

- Hòa Lan : 25%

- Pháp : 24%

- Trung bình cả Âu Châu có 43% dân chúng nói tôn giáo là điều cần thiết để phân biệt phải trái.

Câu hỏi 4 : Tôn giáo có phải là động lực tích cực của thế giới không?

- Bồ Đào Nha : 79% dân chúng nói có

- Ba Lan : 78% nói có

- Tây Ban Nha : 72% nói có

- Hòa Lan : 66% nói có

- Nga : 64% nói có

- Bỉ : 61% nói có

Riêng trường hợp nước Đức, sau 15 năm thống nhất hai miền Đông và Tây, vấn đề tôn giáo vẫn còn sự cách biệt rõ rệt.

- Đông Đức ( nguyên là Cộng Sản): 77% dân chúng nói không tin có Thiên Chúa. Trong khi tại Tây Đức : 22% dân chúng nói không tin có Thiên Chúa.

Người Đức không coi Thiên Chúa là một hữu thể nhân hình mà

- 83% dân chúng tin là Thiên Chúa hiện diện trong thiên nhiên.

- 75% tin Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ.

- 70% tin Chúa là đấng luôn hiện diện trong đời sống của họ.

- 20% dân Đức nói tai họa thiên nhiên, dịch bệnh là dấu chỉ bất bình của Thiên Chúa.

- 65% nói họ cầu nguyện để gặp gỡ Thiên Chúa.

- 45% coi niềm tin tôn giáo có ý nghĩa hỗ trợ

- 39% coi niềm tin tôn giáo có ý nghĩa trong đời sống.

- 75% nói khi cầu nguyện họ quan tâm đến con người trước hết, sau đó mới đến hòa bình và công lý thế giới.

- 13% nói họ cầu nguyện để tội lỗi của mình được thứ tha và cầu nguyện cho ơn cứu độ.

- 11% cầu nguyện cho công ăn việc làm

- 1% dân Đức nói họ khiếp sợ niềm tin tôn giáo.

Theo kết quả cuộc nghiên cứu, báo Reader Digest cho biết tổng quát hai Giáo Hội Tin Lành và Công Giáo Đức đang mất dần ảnh hưởng. Đối với dân Đức, niềm tin là vấn đề cá nhân và 61% dân Đức nói Giáo Hội không quyết định niềm tin cho họ.