GNIEZNO, Ba lan, 21/06/2007 – Một hội nghị quốc tế đã được tổ chức nhằm thảo luận về tương lai của Âu châu dưới ánh sáng của cội nguồn Thiên Chúa và vai trò của con người.
Hội nghị Gniezno lần thứ 7 diễn ra từ ngày 15 đến 17/06/2007 tại miền tây Ba Lan, với sự tham dự của hơn 1000 đại biểu thuộc nhiều tôn giáo, quốc tịch và tầng lớp khác nhau.
Chủ đề của Hội nghị năm nay là "Con người: con đường cho Âu châu", đặt ra những vấn đề như "Con người là gì?" "Trong hoàn cảnh nào con người, với đầy đủ phẩm cách, là nền tảng cho văn minh hóa Âu châu?"; và "Chúng ta làm thế nào để xây dựng Cộng đồng chung châu Âu sao cho đó là Âu châu của con người hơn là một thể chế quan liêu vô cảm?"
Trong lịch sử, Hội nghị Gniezno là một sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành Ba Lan ngược về ngày 11/03/1000, khi Hoàng Đế Ốt-tô Đệ Tam chấp thuận việc thiết lập một giáo hội Ba Lan độc lập trong đế chế của Ngài.
Về phía Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và nguyên Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh Joaquín Navarro Valls đã tham gia phát biểu trong Hội nghị. Các đại biểu khác của Hội nghị bao gồm Chủ tịch Nghị viện Âu châu Hans-Gert Pöttering, tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski, Hồng Y Kazimierz Swiatek của Bê-la-rút-si-a, thần học gia và triết gia Hồi giáo Tariq Ramadan, và Rabbi Irving Greenberg, chủ tịch tưởng niệm nạn nhân diệt chủng tại Washington, D.C. của Mỹ.
Hội nghị Gniezno lần thứ 7 diễn ra từ ngày 15 đến 17/06/2007 tại miền tây Ba Lan, với sự tham dự của hơn 1000 đại biểu thuộc nhiều tôn giáo, quốc tịch và tầng lớp khác nhau.
Chủ đề của Hội nghị năm nay là "Con người: con đường cho Âu châu", đặt ra những vấn đề như "Con người là gì?" "Trong hoàn cảnh nào con người, với đầy đủ phẩm cách, là nền tảng cho văn minh hóa Âu châu?"; và "Chúng ta làm thế nào để xây dựng Cộng đồng chung châu Âu sao cho đó là Âu châu của con người hơn là một thể chế quan liêu vô cảm?"
Trong lịch sử, Hội nghị Gniezno là một sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành Ba Lan ngược về ngày 11/03/1000, khi Hoàng Đế Ốt-tô Đệ Tam chấp thuận việc thiết lập một giáo hội Ba Lan độc lập trong đế chế của Ngài.
Về phía Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và nguyên Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh Joaquín Navarro Valls đã tham gia phát biểu trong Hội nghị. Các đại biểu khác của Hội nghị bao gồm Chủ tịch Nghị viện Âu châu Hans-Gert Pöttering, tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski, Hồng Y Kazimierz Swiatek của Bê-la-rút-si-a, thần học gia và triết gia Hồi giáo Tariq Ramadan, và Rabbi Irving Greenberg, chủ tịch tưởng niệm nạn nhân diệt chủng tại Washington, D.C. của Mỹ.