Tình dục trong đời sống vợ chồng
Kính Cha.
Ðầu tiên con xin được thăm hỏi sức khỏe Cha. Hôm nay con có một vài thắc mắc xin Cha giúp dùm con.
Con xin được dấu tên và xin Cha gọi con là C, con năm nay 39 tuổi đã lập gia-đình 9 năm và chúng con đã có con cái. Dưới đây là những chuyện mà con nhờ Cha giúp cho con trong vấn đề hôn nhân.
Thưa Cha đó là những thắc mắc của con xin Cha giúp con câu trả lời là có tội hay không có tội và nên làm gi để cho hạnh phúc của chúng con được tốt đẹp hơn con xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều.
Con,
C
Thăm C,
Trong bốn câu hỏi trên, những điểm quan trọng Cha Tiến đã highlighted bằng màu đỏ.
Theo giáo huấn của Giáo hội, vợ chồng có quyền trên thân xác của nhau, qua đó, thiện ích của vợ chồng được trao tặng và lãnh nhận (hành động tình dục). Hành động này được Chúa chúc phúc trong hôn nhân. Nếu hành động này chỉ là một vài tác động lập đi lập lại thì dễ đưa đến nhàm chán và do đó, hai vợ chồng trong vài trường hợp không còn “hấp dẫn” nhau nữa. Tuy nhiên, hai vợ chồng cũng không nên quá đáng, đặt vấn đề tình dục hôn nhân lên hàng đầu so với các bổn phận, trách nhiệm hay vai trò vợ chồng, sử dụng nhau như đối tượng chỉ để thực tập, hưởng thụ đời sống vật chất hay có thể tạo gương mù gương xấu nếu không cẩn thận khi sinh hoạt vợ chồng.
1. Các loại phim XXX như Cha Tiến biết có thể chia làm hai loại: (1) loại thứ nhất là loại tài liệu giáo dục đứng đắn, hướng dẫn về vấn đề sinh lý và tình dục. Loại này các vợ chồng nếu có cơ hội nên học hỏi thêm; (2) loại thứ hai là loại phim ảnh thương mại, làm tiền, họ làm ra phim ảnh với mục đích khêu gợi dục tính nơi người xem, với những kỹ thuật vô tưởng được dựng nên với các “minh tinh màn bạc” (porn stars) cộng thêm với kỹ thuật quay phim. Loại thứ hai này dễ làm “điên đầu” những người muốn có một đời sống tình dục ổn định bình an trong cuộc sống vợ chồng.
2. Như đã trình bày ở trên, hoạt động tình dục của vợ chồng không phải chỉ là một vài động tác lập đi lập lại. Vợ chồng có thể diễn tả tình yêu cho nhau qua những hình thức sinh hoạt tình dục riêng do họ nghĩ ra (fantasy) để có thể đáp ứng được nhu cầu riêng tư của nhau. Tuy nhiên, việc cần thiết là hai vợ chồng cần bàn tính và thỏa thuận với nhau trong những sinh hoạt này. Nếu một trong hai người không cảm thấy an tâm hay hưởng ứng cách nhiệt thành thì người kia không nên đi quá xa, để cuối cùng sự việc sẽ có “phản ứng ngược”, tạo thành bất lực hay lạnh cảm. Cuối cùng vì hành động tình dục trong hôn nhân đặt căn bản trên ý hướng truyền sinh, nên việc xuất tinh của người chồng cần được xảy ra trong âm đạo của người vợ.
3. Cũng như đã trình bày ở trên, chúng ta được dựng nên cách tự nhiên và bình thường. Chính việc tự nhiên và bình thường này là căn bản của sinh hoạt tình dục. Không biết bao nhiêu người đã lợi dụng đúng chỗ “lệch lạc” của một số người quá lưu tâm đến vấn đề tình dục mà làm giàu bằng cách quảng cáo những “dụng cụ hay đồ tập”. Những “dụng cụ hay đồ tập” này không những không đưa đến việc hạnh phúc hơn, nhưng còn làm cho tình yêu vợ chồng bị ảnh hưởng. Nên nhớ một điều là tình yêu (tinh thần) giữa hai vợ chồng là quan trọng, tình dục (thể xác) chỉ là cách thế diễn tả tình yêu ấy.
4. Internet hay mạng lưới toàn cầu là một trường học rất tốt, nhưng trường học này giống như một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta sử dụng để học hỏi phát triển thì quá tốt, nhưng nếu chúng ta sử dụng để chỉ thiên về một khía cạnh nào đó không hay thì chúng ta sẽ trở nên “không hay” nhanh lắm. Vấn đề tình dục vợ chồng chỉ nên được bàn thảo giữa hai vợ chồng, không nên bàn thảo hay CHAT với những người khác. Việc này không chứng tỏ được rằng người CHAT về vấn đề này là người đứng đắn. Chắc là khó tìm được một người CHAT về vấn đề này với tên tuổi và địa chỉ thật với địa vị trong xã hội mà chỉ là những danh xưng đội lốt giả mạo mà thôi!
Việc có tội hay không có tội nên do đó mà xét. Việc nên làm gì và không nên làm gì thì nên được bàn thảo giữa hai vợ chồng. Giáo hội luôn muốn mọi người sống trong đời sống vợ chồng được hạnh phúc với nhau (ngay cả trong đời sống tình dục), xây dựng một gia đình với con cái khôn ngoan thảo hiếu, thành công trên đường đời. Ði xa hơn một chút nữa trong lãnh vực thiêng liêng, Chúa muốn chúng ta sống phản ảnh lại đời sống của Chúa nơi trần gian như Thánh Phaolô đã nói: “Các con là con cái của Chúa, các con hãy sống thế nào để người ta nhìn vào đời sống các con mà nhận ra Cha các con trên trời.”
Xin Chúa chúc lành cho bạn với mọi chúc lành tốt lành nhất. Thân ái,
buiductien@yahoo.com.au
Kính Cha.
Ðầu tiên con xin được thăm hỏi sức khỏe Cha. Hôm nay con có một vài thắc mắc xin Cha giúp dùm con.
Con xin được dấu tên và xin Cha gọi con là C, con năm nay 39 tuổi đã lập gia-đình 9 năm và chúng con đã có con cái. Dưới đây là những chuyện mà con nhờ Cha giúp cho con trong vấn đề hôn nhân.
- 1. Vợ chồng chúng con đôi khi có xem phim XXX, riêng con thì rất thích xem để học hỏi cũng như để tăng thêm phân chăn gối của vợ chồng.
- 2. Chúng con áp dụng những gì mà chúng con cảm thấy hay và lạ mà chúng con xem được ở trong phim ví dụ kiểu xx.
- 3. Riêng con, con có đọc sách cũng như mua những đồ vật tự tập để vấn đề chăn gối và cũng để cho hai chúng con được hạnh phúc hơn.
- 4. Những lúc rảnh con có vô internet CHAT con cũng rất thích nói về chuyện chăn gối với những người mà con CHAT
Thưa Cha đó là những thắc mắc của con xin Cha giúp con câu trả lời là có tội hay không có tội và nên làm gi để cho hạnh phúc của chúng con được tốt đẹp hơn con xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều.
Con,
C
Thăm C,
Trong bốn câu hỏi trên, những điểm quan trọng Cha Tiến đã highlighted bằng màu đỏ.
Theo giáo huấn của Giáo hội, vợ chồng có quyền trên thân xác của nhau, qua đó, thiện ích của vợ chồng được trao tặng và lãnh nhận (hành động tình dục). Hành động này được Chúa chúc phúc trong hôn nhân. Nếu hành động này chỉ là một vài tác động lập đi lập lại thì dễ đưa đến nhàm chán và do đó, hai vợ chồng trong vài trường hợp không còn “hấp dẫn” nhau nữa. Tuy nhiên, hai vợ chồng cũng không nên quá đáng, đặt vấn đề tình dục hôn nhân lên hàng đầu so với các bổn phận, trách nhiệm hay vai trò vợ chồng, sử dụng nhau như đối tượng chỉ để thực tập, hưởng thụ đời sống vật chất hay có thể tạo gương mù gương xấu nếu không cẩn thận khi sinh hoạt vợ chồng.
1. Các loại phim XXX như Cha Tiến biết có thể chia làm hai loại: (1) loại thứ nhất là loại tài liệu giáo dục đứng đắn, hướng dẫn về vấn đề sinh lý và tình dục. Loại này các vợ chồng nếu có cơ hội nên học hỏi thêm; (2) loại thứ hai là loại phim ảnh thương mại, làm tiền, họ làm ra phim ảnh với mục đích khêu gợi dục tính nơi người xem, với những kỹ thuật vô tưởng được dựng nên với các “minh tinh màn bạc” (porn stars) cộng thêm với kỹ thuật quay phim. Loại thứ hai này dễ làm “điên đầu” những người muốn có một đời sống tình dục ổn định bình an trong cuộc sống vợ chồng.
2. Như đã trình bày ở trên, hoạt động tình dục của vợ chồng không phải chỉ là một vài động tác lập đi lập lại. Vợ chồng có thể diễn tả tình yêu cho nhau qua những hình thức sinh hoạt tình dục riêng do họ nghĩ ra (fantasy) để có thể đáp ứng được nhu cầu riêng tư của nhau. Tuy nhiên, việc cần thiết là hai vợ chồng cần bàn tính và thỏa thuận với nhau trong những sinh hoạt này. Nếu một trong hai người không cảm thấy an tâm hay hưởng ứng cách nhiệt thành thì người kia không nên đi quá xa, để cuối cùng sự việc sẽ có “phản ứng ngược”, tạo thành bất lực hay lạnh cảm. Cuối cùng vì hành động tình dục trong hôn nhân đặt căn bản trên ý hướng truyền sinh, nên việc xuất tinh của người chồng cần được xảy ra trong âm đạo của người vợ.
3. Cũng như đã trình bày ở trên, chúng ta được dựng nên cách tự nhiên và bình thường. Chính việc tự nhiên và bình thường này là căn bản của sinh hoạt tình dục. Không biết bao nhiêu người đã lợi dụng đúng chỗ “lệch lạc” của một số người quá lưu tâm đến vấn đề tình dục mà làm giàu bằng cách quảng cáo những “dụng cụ hay đồ tập”. Những “dụng cụ hay đồ tập” này không những không đưa đến việc hạnh phúc hơn, nhưng còn làm cho tình yêu vợ chồng bị ảnh hưởng. Nên nhớ một điều là tình yêu (tinh thần) giữa hai vợ chồng là quan trọng, tình dục (thể xác) chỉ là cách thế diễn tả tình yêu ấy.
4. Internet hay mạng lưới toàn cầu là một trường học rất tốt, nhưng trường học này giống như một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta sử dụng để học hỏi phát triển thì quá tốt, nhưng nếu chúng ta sử dụng để chỉ thiên về một khía cạnh nào đó không hay thì chúng ta sẽ trở nên “không hay” nhanh lắm. Vấn đề tình dục vợ chồng chỉ nên được bàn thảo giữa hai vợ chồng, không nên bàn thảo hay CHAT với những người khác. Việc này không chứng tỏ được rằng người CHAT về vấn đề này là người đứng đắn. Chắc là khó tìm được một người CHAT về vấn đề này với tên tuổi và địa chỉ thật với địa vị trong xã hội mà chỉ là những danh xưng đội lốt giả mạo mà thôi!
Việc có tội hay không có tội nên do đó mà xét. Việc nên làm gì và không nên làm gì thì nên được bàn thảo giữa hai vợ chồng. Giáo hội luôn muốn mọi người sống trong đời sống vợ chồng được hạnh phúc với nhau (ngay cả trong đời sống tình dục), xây dựng một gia đình với con cái khôn ngoan thảo hiếu, thành công trên đường đời. Ði xa hơn một chút nữa trong lãnh vực thiêng liêng, Chúa muốn chúng ta sống phản ảnh lại đời sống của Chúa nơi trần gian như Thánh Phaolô đã nói: “Các con là con cái của Chúa, các con hãy sống thế nào để người ta nhìn vào đời sống các con mà nhận ra Cha các con trên trời.”
Xin Chúa chúc lành cho bạn với mọi chúc lành tốt lành nhất. Thân ái,
buiductien@yahoo.com.au