Tòa đô chính thủ đô Chilê đã tràn ngập những lời khiếu nại của cư dân tại đây sau khi các giáo phái Tin Lành tại địa phương chuyển qua khai thác mạnh nhạc kích động trong các buổi cầu nguyện và họp nhóm.
Hôm 21/8/2002, Sở Y Tế và Vệ Sinh Môi Trường thủ đô Santiago (SESMA) đã thông báo rằng họ sẽ hành động khẩn cấp trước những lời tố cáo của dân chúng chống lại 69 nhà thờ Tin Lành. Phát ngôn viên của SESMA cho biết: "Chúng tôi đã nhận được các lời phàn nàn của dân chúng từ những năm 1998 nhưng đến năm nay thì nó lên đến cực điểm".
Gabriel Sepulveda, chủ tịch của phong trào tranh đấu chống tiếng ồn trên đường Alameda đã trở thành phát ngôn viên cho phong trào này tại thủ đô Santiago. Ông đã hoạt động rất tích cực sau khi một nhóm Tin Lành dọn đến khu vực đường Alameda hồi đầu tháng Tám.
"Chúng tôi không thù ghét gì về đức tin của ho. Vấn đề chỉ là tiếng ồn họ gây ra đến mức không còn chịu đựng nổi nữa. Và khi chúng tôi nói chuyện với họ để có thể sống chung hòa bình, chúng tôi chỉ nhận được những lời hứa xuông hoặc là sự coi thường".
Mục sư Hector Rivera của nhóm Pentecostal Missionary Church of Jesus, một trong những nhóm bị thưa kiện cho rằng "giải quyết vấn đề không dễ dàng gì". Một trong những trào lưu chính của các giáo phái Tin Lành hiện nay là dùng âm nhạc với âm thanh rất mạnh trong các buổi họp nhóm và cầu nguyện. Đại diện của SESMA nhìn nhận rằng ngay cả đứng bên ngoài một nhà thờ Tin Lành, người ta vẫn có cảm giác bị tức ngực trước những âm thanh vang dội.
Hôm 21/8/2002, Sở Y Tế và Vệ Sinh Môi Trường thủ đô Santiago (SESMA) đã thông báo rằng họ sẽ hành động khẩn cấp trước những lời tố cáo của dân chúng chống lại 69 nhà thờ Tin Lành. Phát ngôn viên của SESMA cho biết: "Chúng tôi đã nhận được các lời phàn nàn của dân chúng từ những năm 1998 nhưng đến năm nay thì nó lên đến cực điểm".
Gabriel Sepulveda, chủ tịch của phong trào tranh đấu chống tiếng ồn trên đường Alameda đã trở thành phát ngôn viên cho phong trào này tại thủ đô Santiago. Ông đã hoạt động rất tích cực sau khi một nhóm Tin Lành dọn đến khu vực đường Alameda hồi đầu tháng Tám.
"Chúng tôi không thù ghét gì về đức tin của ho. Vấn đề chỉ là tiếng ồn họ gây ra đến mức không còn chịu đựng nổi nữa. Và khi chúng tôi nói chuyện với họ để có thể sống chung hòa bình, chúng tôi chỉ nhận được những lời hứa xuông hoặc là sự coi thường".
Mục sư Hector Rivera của nhóm Pentecostal Missionary Church of Jesus, một trong những nhóm bị thưa kiện cho rằng "giải quyết vấn đề không dễ dàng gì". Một trong những trào lưu chính của các giáo phái Tin Lành hiện nay là dùng âm nhạc với âm thanh rất mạnh trong các buổi họp nhóm và cầu nguyện. Đại diện của SESMA nhìn nhận rằng ngay cả đứng bên ngoài một nhà thờ Tin Lành, người ta vẫn có cảm giác bị tức ngực trước những âm thanh vang dội.