Indonesia: Tỉnh trưởng kêu gọi giáo sĩ làm "cách mạng kinh tế”
Tỉnh trưởng kêu gọi các giáo sĩ cùng làm việc với chính quyền để thúc đẩy sự giàu có của người Dayak
Đại hội linh mục giáo phận
Pontianak, Indonesia – Tỉnh trưởng tỉnhTây Kalimantan đã kêu gọi 110 linh mục giáo phận tập trung trên địa bàn tỉnh để dự Đại hội lần thứ mười (cứ ba năm một lần) của các vị, hãy làm việc với chính quyền địa phương để giúp cải thiện mức sống của người dân bộ tộc.
Trong bữa ăn tối ngày 31-7 tại văn phòng tỉnh trưởng ở Pontianak, Tỉnh trưởng Cornelis nói với các linh mục của Unio Indonesia, một hiệp hội các linh mục giáo phận, rằng đa số người dân địa phương Công giáo và Tin lành là người bộ tộc Dayak.
Ông nói: “Họ yêu thích khu vực này và môi trường của nó, nhưng sống cuộc sống đơn giản và sống trong nghèo đói”.
Ông nói thêm, sự nghèo đói này cũng là một thách đố của Giáo hội. Do đó, cả chính quyền địa phương và Giáo hội nên làm việc với nhau để cải thiện tình hình kinh tế của người dân.
Theo ông, Giáo Hội có thể giúp cải thiện việc này, cũng như cải thiện việc giáo dục và sức khỏe của người dân Dayak, bằng cách "sử dụng các bài giảng để nâng cao nhận thức cho họ”.
Cornelis nhìn nhận rằng sự hợp tác của Giáo Hội với chính quyền địa phương đã là tốt. Ông nói: “Nhưng chúng ta cần một cuộc cách mạng kinh tế cách nhanh chóng. Chúng ta phải giải phóng người Dayak khỏi cảnh nghèo đói ngay lập tức”.
Theo ông, qua các bài giảng, các linh mục có thể thay đổi cách suy nghĩ của người Dayak.
"Người Dayak phải thấy và nhìn vào tương lai của họ bằng cách gửi con em đến trường, vì một nền giáo dục tốt hơn và nghĩ về hiện tại".
Linh mục Stanislaus Ferry Sutrisna Wijaya, chủ tịch của Unio Indonesia, cho biết việc phục vụ người dân đã hiệp nhất các linh mục giáo phận và các quan chức chính phủ.
Cha nói: “Unio Indonesia hiện có 1.864 linh mục phục vụ tại 37 giáo phận trên khắp Indonesia. Các vị giống như công chức. Các vị phục vụ người dân”.
Hiệp hội, trong đó có hai linh mục từ Malaysia, khai mạc Đại hội của các vị ngày 1-8 tai huyện Sintang. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 6-8. (UCA News 1-8-2011)
Nguyễn Trọng Đa
Tỉnh trưởng kêu gọi các giáo sĩ cùng làm việc với chính quyền để thúc đẩy sự giàu có của người Dayak
![]() |
Pontianak, Indonesia – Tỉnh trưởng tỉnhTây Kalimantan đã kêu gọi 110 linh mục giáo phận tập trung trên địa bàn tỉnh để dự Đại hội lần thứ mười (cứ ba năm một lần) của các vị, hãy làm việc với chính quyền địa phương để giúp cải thiện mức sống của người dân bộ tộc.
Trong bữa ăn tối ngày 31-7 tại văn phòng tỉnh trưởng ở Pontianak, Tỉnh trưởng Cornelis nói với các linh mục của Unio Indonesia, một hiệp hội các linh mục giáo phận, rằng đa số người dân địa phương Công giáo và Tin lành là người bộ tộc Dayak.
Ông nói: “Họ yêu thích khu vực này và môi trường của nó, nhưng sống cuộc sống đơn giản và sống trong nghèo đói”.
Ông nói thêm, sự nghèo đói này cũng là một thách đố của Giáo hội. Do đó, cả chính quyền địa phương và Giáo hội nên làm việc với nhau để cải thiện tình hình kinh tế của người dân.
Theo ông, Giáo Hội có thể giúp cải thiện việc này, cũng như cải thiện việc giáo dục và sức khỏe của người dân Dayak, bằng cách "sử dụng các bài giảng để nâng cao nhận thức cho họ”.
Cornelis nhìn nhận rằng sự hợp tác của Giáo Hội với chính quyền địa phương đã là tốt. Ông nói: “Nhưng chúng ta cần một cuộc cách mạng kinh tế cách nhanh chóng. Chúng ta phải giải phóng người Dayak khỏi cảnh nghèo đói ngay lập tức”.
Theo ông, qua các bài giảng, các linh mục có thể thay đổi cách suy nghĩ của người Dayak.
"Người Dayak phải thấy và nhìn vào tương lai của họ bằng cách gửi con em đến trường, vì một nền giáo dục tốt hơn và nghĩ về hiện tại".
Linh mục Stanislaus Ferry Sutrisna Wijaya, chủ tịch của Unio Indonesia, cho biết việc phục vụ người dân đã hiệp nhất các linh mục giáo phận và các quan chức chính phủ.
Cha nói: “Unio Indonesia hiện có 1.864 linh mục phục vụ tại 37 giáo phận trên khắp Indonesia. Các vị giống như công chức. Các vị phục vụ người dân”.
Hiệp hội, trong đó có hai linh mục từ Malaysia, khai mạc Đại hội của các vị ngày 1-8 tai huyện Sintang. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 6-8. (UCA News 1-8-2011)
Nguyễn Trọng Đa
