CỘT MỐC

N2T


Trung Quốc thời cổ đại biết đổ một đống đất bên đường làm cột mốc, gọi là “chòi quan sát”, cho nên cũng gọi là “hậu trình”. Thời nhà Hán, trên đường đi cứ mỗi cây số là làm một chòi quan sát; đời nhà Đường đổi lại cứ “mỗi năm cây số thì một chòi quan sát, mười cây số thì hai chòi quan sát”; thời Bắc Châu, ở gần Trường An thì dùng cây hòe trồng thay thế cho các chòi quan sát; từ đời Tống về sau này các địa phương thường dùng đống đá làm cột mốc; về sau nữa, cột mốc dần dần phát triển nên dùng cột đá hoặc đất sét, phía trên khắc chữ số và đánh số của con đường. Trước mắt, cột mốc của Đài Loan phần nhiều dùng bảng kim thuộc dựng bên đường, dùng nước sơn viết sổ chữ lên trên ghi số hiệu cây số để làm cột mốc.

Về sau, cột mốc được ứng dụng thực hiện trong những việc to lớn.

(Cột mốc)

Suy tư:

Cột mốc là để phân chia ranh giới hoặc đánh dấu đoạn đượng dài bao nhiêu cây số; cột mốc cũng là dấu hiệu cho người đi đường biết mình đã đi đến nơi nào rồi, cho nên cột mốc rất quan trọng trong địa hình địa lý của một quốc gia hoặc của một tỉnh thành địa phương nào đó. Cột mốc biên giới giữa hai nước chỉ cần xê dịch tới lui vài tất là chiến tranh biên giới có thể xảy ra; cột mốc phân chia giữa hai thôn làng xê dịch một vài mét là có thể có cuộc ẩu đả đẩm máu xảy ra giữa dân làng hai bên.

Cột mốc giữa sự lành và sự dữ chính là lương tâm của con người.

Lương tâm biết kính sợ Thiên Chúa là “cột mốc” của con đường đến gần Chúa; lương tâm chai lì trước tội lỗi là “cột mốc” của con đường đi xuống hỏa ngục.

Ai hiểu thì hiểu.

-------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://vn.360plus.yahoo.com/jmtaiby

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com