Các câu hỏi gợi ý học hỏi Sứ điệp Ngày Cầu nguyện cho ơn Thiên triệu Năm 2003

1. Chủ đề của Sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu lần thứ 40, năm 2003 là gì? Đức Thánh Cha muốn nhắn nhủ gì cho chúng ta ?

Đáp:

· Chủ đề của sứ điệp là : Ơn gọi phục vụ.

· ĐTC muốn mời gọi chúng ta trở về nguồn cội của ơn gọi Kitô hữu, đọc lại câu chuyện ơn gọi của Đấng đầu tiên được Chúa Cha kêu gọi, đó là câu chuyện “Đức Giêsu tôi tớ”.

· Xuyên qua lời mời gọi phục vụ, mỗi người có thể nắm bắt được căn tính của ơn gọi riêng mình: là được mời gọi đi theo sát Chúa Giêsu, trở nên người tôi tớ trong sứ vụ linh mục hoặc tu sĩ, bởi vì bản chất của ơn gọi tu trì, chính là ơn gọi để quảng đại phục vụ Thiên Chúa và người lân cận.(x.3)

2. Theo nội dung sứ điệp: Ơn gọi Kitô hữu khởi sự từ đâu? Nhằm để làm gì? Theo gương của ai và như thế nào?

Đáp: Ơn gọi Kitô hữu: khởi sự từ Thiên Chúa Cha kêu gọi Đức Giêsu, trở thành “người tôi tớ” để thực hiện công trình cứu chuộc.

· Rồi chính Đức Giêsu, cũng là Đấng kêu gọi chúng ta theo Người, trở nên giống như Người, phục vụ như Người đã phục vụ.

· Ơn gọi nhằm để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.(3)

· Chúng ta phục vụ theo gương của “Đức Giêsu tôi tớ”: phục vụ cách khiêm hạ, chấp nhận thân phận tôi tớ, hiến mình trọn vẹn cho công việc Chúa Cha.

3. Kể 5 câu Kinh Thánh mà ĐTC dùng để khai triển chủ đề:

Đáp: 5 câu Kinh Thánh là:

1. “Đây là người tôi trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người “ (Mt 12,18; x. Is 42,1-4).

2. “Như một con chiên bị đem đi giết “ (Is 53,7).

3. “… như Con Người, Đấng đã đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ “ (Mt 20,28).

4. “Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” (Ga 12,26).

5. “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người’ (Mc 9,35).

4. Kể những (15) Danh xưng của Chúa Giêsu được dùng trong sứ điệp:

Đáp: 15 Danh xưng của Chúa Giêsu được dùng trong sứ điệp là:

1. Chúa Con, Người tôi tớ, Đức Chúa.

2. Con Yêu dấu, Con Chiên của Thiên Chúa, Con của Cha.

3. Người tôi tớ đau khổ, Người tôi tớ trung thành, Con Người.

4. Đức Giêsu tôi tớ, Đấng Mêsia, Lời.

5. Đấng cứu chuộc, Đấng kêu gọi, Đức Kitô.

5. ĐTC trình bày Ý nghĩa của từ “tôi tớ” trong văn hoá ngày nay và trong lịch sử thánh như thế nào ?

Đáp : Trong văn hoá ngày nay, từ “Tôi tớ”, người phục vụ được xem như là hạng người thấp kém.

Trong lịch sử thánh : người tôi tớ là :

· Người được Thiên Chúa kêu gọi để chu toàn một công cuộc cứu độ cách đặc biệt.

· Họ biết mình đã nhận lãnh tất cả những gì mình có và mình là.

· Họ cảm thấy được mời gọi đem ra phục vụ người khác điều mình đã lãnh nhận.

6. Một cách huyền nhiệm, ơn gọi phục vụ là gì?

Đáp: Một cách huyền nhiệm, ơn gọi phục vụ luôn là một ơn gọi thông phần một cách rất riêng tư vào sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu, một sự thông phần phải trả giá và đau đớn: “như con chiên hiền lành bị đem đi giết”(Is 53,7) (x.2)

7. Ý nghĩa của Phục vụ mà ĐTC nêu lên trong Sứ điệp?

Đáp:

· Phục vụ luôn gắn liền với một lời mời gọi đặc biệt đến từ Thiên Chúa (X.1)

· Phục vụ là một ơn gọi hoàn toàn tự nhiên, vì con người tự bản tính là tôi tớ, chứ không là chủ đời sống mình, và chính mình cũng cần đến sự phục vụ của kẻ khác.(x.4)

· Phục vụ tỏ ra rằng ta thoát khỏi sự chiếm đoạt của cái tôi, và chúng ta có trách nhiệm đối với người khác.(x,4)

· Qua phục vụ, con người khám phá phẩm giá của chính mình và của người khác. (x.4)

· Phục vụ là thông phần vào sứ vụ cứu độ. (x.2)

· Phục vụ vừa là con đường, vừa là phương tiện rất có giá trị để giúp ta hiểu biết hơn về ơn gọi riêng mình.

8. Người tôi tớ đích thực có những phẩm chất nào?

Đáp: Người tôi tớ đích thật thì :

· sống khiêm hạ và biết cách trở nên “vô dụng”

· không tìm kiếm những lợi lộc vị kỷ,

· nhưng hiến mình cho người khác và

· cảm nghiệm niềm vui qua việc hiến tặng bản thân cách nhưng không. (x.4)

9. ĐTC đề nghị lý tưởng nào cho người trẻ hôm nay? Nên vượt thắng cám dỗ nào và tập những đức tính nào?

Đáp: Qua sứ điệp:

· ĐTC đề nghị với người trẻ lý tưởng phục vụ.

· ĐTC nhắc họ vượt thắng những cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân và ảo tưởng hạnh phúc cá nhân.

· ĐTC đề cao khuynh hướng mở lòng cho người khác, tập sống quảng đại, biết đồng cảm, sẳn sàng quên mình, đặt người khác lên trên những lợi ích riêng mình.(x 4)

10. Từ câu chuyện của “Đức Giêsu tôi tớ”, ta đọc ra câu chuyện về ơn gọi của ai? và bản chất ơn gọi là gì?

Đáp : ĐTC mời gọi ta đọc ra câu chuyện của những con người được Đức Giêsu mời gọi đi theo Người cách sát hơn : đó là trở nên người tôi tớ trong sứ vụ linh mục hoặc thánh hiến tu trì.

Từ đó, ta thấy bản chất của ơn gọi linh mục hoặc tu sĩ, chính là những ơn gọi để quảng đại phục vụ Thiên Chúa và người lân cận.(x.3)

11. ĐTC mời gọi và khích lệ người trẻ gắn bó hơn với ơn gọi như thế nào?

Đáp: Đức Thánh Cha mời gọi và khích lệ người trẻ:

-Hãy lắng nghe tiếng của Thiên Chúa mời gọi phục vụ. (x.4)

-Hãy biến đổi đời sống thành cuộc đời phục vụ kẻ khác, theo vết chân của Đức Giêsu.(x.5)

-Đừng để mình bị quyến rũ bởi lời mờ gọi của quyền lực và tham vọng cá nhân.(5)

-Đừng e ngại đón nhận lời mời gọi theo Chúa, dù sẽ gặp phải những khó khăn và hi sinh.(5)

-Các con sẽ hạnh phúc khi phục vụ, sẽ là những chứng nhân của niềm vui, sẽ là những ngọn lửa sống động của tình yêu vô biên. (5)

12. Kể những danh xưng của Đức Maria trong lời nguyện kết thúc ?

Đáp: - Mẹ Maria, nữ tì khiêm hạ.

- Người tôi tớ của Lời.

- Người tôi tớ của Chúa Con.

- Người tôi tớ của Đấng Cứu chuộc.

- Người tôi tớ của Hội Thánh.

F.V. 30.04.2003