Cảm nghiệm Sống # 86:
NHỮNG LỜI NÓI CỦA TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH
A - Nên nói - Đừng nói:
1- Nên nói: Tôi lên nhà thờ để cùng dâng lễ cầu nguyện.
2-Đừng nói: Tôi đi nhà thờ để xem lễ, để giữ luật Hội thánh.
3- Nên nói: Ngày chết là ngày trở về Nhà Cha, ngày Sống lại.
4- Đừng nói: Thật là mất mát to lớn, thật vô cùng đau đớn...
5- Nên nói: Chết không phải là hết; nhưng là biến đổi.
6- Đừng nói: Đây là mất mát to lớn cho ông bà, anh chị...
7- Nên nói: Thật là thương tiếc, xin Chúa bù đắp, thêm ơn...
8- Đừng nói: Xin Chúa trả công vô cùng bội hậu cho quý vị.
Vì mình chỉ là đầy tớ vô ích, chẳng có gì để Chúa trả công.
9- Nên nói: Xin Chúa ban nhiều ơn lành khác cho quý vị.
10- Đừng nói: Xin cha làm phép Hôn phối cho con. Vì chính
hai người phải làm phép Hôn phối cho nhau.
11- Nên nói: Xin Cha chủ sự lễ nghi Hôn phối cho con.
12-Đừng làm: Say mê việc nhà thờ, tông đồ, mà bỏ vợ chồng, con
cháu nheo nhóc, thì Chúa không chấp nhận.
13- Nên làm: Săn sóc vợ chồng con cháu đầy đủ đã, rồi vợ
chồng cùng lên nhà thờ dâng lễ, tạ ơn, cầu nguyện...
B - Tu luyện - Thực hành:
1- Hàng ngày: Cầu nguyện, bàn hỏi,gặp gỡ, tâm sự với Chúa.
2- Hàng ngày: Đọc Kinh Thánh, Cảm nghiệm Sống Lời Chúa.
3- Hàng ngày: Ap dụng Lời Chúa vào bản thân, gia đình...
4- Hàng ngày: Thăm hỏi người nghèo khó, bệnh tật, neo đơn.
5- Hàng ngày: Chu toàn bổn phận gia đình trước khi ra ngoài.
6- Hàng tuần: Nên tham gia sinh hoạt đoàn thể, nhóm chia sẻ Lời
Chúa, nhóm Gia trưởng Liên kết, các bà mẹ CG, thiện nguyện...
7-TRÁNH CỒ BẠC, RƯỢU CHÈ, TRAI GÁI, NGHIỆN HÚT.
Phó tế: JB Nguyễn Định * Johndvn@yahoo.com
NHỮNG LỜI NÓI CỦA TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH
A - Nên nói - Đừng nói:
1- Nên nói: Tôi lên nhà thờ để cùng dâng lễ cầu nguyện.
2-Đừng nói: Tôi đi nhà thờ để xem lễ, để giữ luật Hội thánh.
3- Nên nói: Ngày chết là ngày trở về Nhà Cha, ngày Sống lại.
4- Đừng nói: Thật là mất mát to lớn, thật vô cùng đau đớn...
5- Nên nói: Chết không phải là hết; nhưng là biến đổi.
6- Đừng nói: Đây là mất mát to lớn cho ông bà, anh chị...
7- Nên nói: Thật là thương tiếc, xin Chúa bù đắp, thêm ơn...
8- Đừng nói: Xin Chúa trả công vô cùng bội hậu cho quý vị.
Vì mình chỉ là đầy tớ vô ích, chẳng có gì để Chúa trả công.
9- Nên nói: Xin Chúa ban nhiều ơn lành khác cho quý vị.
10- Đừng nói: Xin cha làm phép Hôn phối cho con. Vì chính
hai người phải làm phép Hôn phối cho nhau.
11- Nên nói: Xin Cha chủ sự lễ nghi Hôn phối cho con.
12-Đừng làm: Say mê việc nhà thờ, tông đồ, mà bỏ vợ chồng, con
cháu nheo nhóc, thì Chúa không chấp nhận.
13- Nên làm: Săn sóc vợ chồng con cháu đầy đủ đã, rồi vợ
chồng cùng lên nhà thờ dâng lễ, tạ ơn, cầu nguyện...
B - Tu luyện - Thực hành:
1- Hàng ngày: Cầu nguyện, bàn hỏi,gặp gỡ, tâm sự với Chúa.
2- Hàng ngày: Đọc Kinh Thánh, Cảm nghiệm Sống Lời Chúa.
3- Hàng ngày: Ap dụng Lời Chúa vào bản thân, gia đình...
4- Hàng ngày: Thăm hỏi người nghèo khó, bệnh tật, neo đơn.
5- Hàng ngày: Chu toàn bổn phận gia đình trước khi ra ngoài.
6- Hàng tuần: Nên tham gia sinh hoạt đoàn thể, nhóm chia sẻ Lời
Chúa, nhóm Gia trưởng Liên kết, các bà mẹ CG, thiện nguyện...
7-TRÁNH CỒ BẠC, RƯỢU CHÈ, TRAI GÁI, NGHIỆN HÚT.
Phó tế: JB Nguyễn Định * Johndvn@yahoo.com