Hồng Y và dân biểu yêu cầu Ông Obama có hành động để bảo vệ lương tâm



Hoa Thinh Đốn
(CNS) – Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và hai dân biểu Hạ Viện đã yêu cầu Tổng Thống Barack Obama thi hành những gì ông đã nói trong diễn văn ngày 17 tháng 5 trước các sinh viên tốt nghiệp Đại Học Notre Dame, đúng là họ muốn “tôn trọng lương tâm của những người không chấp nhận việc phá thai."

Trong một tuyên cáo ngày 22 tháng 5, Đức Hồng Y Francis E. George ở Chicago nói ngài biết ơn ông Obama vì đã hứa hỗ trợ cho các điều khoản về lương tâm.

Trong một hội nghị ngày 19 tháng 5 tại Hoa Thịnh Đốn và trong một lá thư gửi cho tổng thống ngày hôm ấy, dân biểu James Sensenbrenner, R-Wis., và Chris Smith, R-N.J., yêu cầu ông Obama hủy bỏ việc thâu hồi luật lệ bảo vệ lương tâm của chính phủ Bush. Hai ông cũng yêu cầu Obama "cam kết ủng hộ việc bảo vệ lương tâm trong các đạo luật tương lai."

Trong tuyên cáo, Hồng Y George nói các chuyên viên y tế và các bệnh viện “phải biết rằng những xác tín về tôn giáo hay luân lý của họ sẽ được tôn trọng khi họ thi hành quyền của họ để bảo vệ bệnh nhân nếu cần.” Ngài ghi nhận rằng kể từ năm 1973 các đạo luật Liên Bang đã bảo vệ lương tâm của các người săn sóc sức khỏe.

Hồng Y nói, “Bảo vệ quyền lương tâm “sẽ tăng cường hệ thống săn sóc sức khỏe và giúp cho nhiều bệnh nhân có được sự bảo vệ sức khỏe cần thiết.”

Ngài nói ngài rất vui mừng cộng tác với chính phủ và các nhà lập pháp khác để hỗ trợ các mục tiêu của tổng thống Obama đã ấn định để giảm thiểu việc phá thai.

Tuyên cáo của Hồng Y George nói, "Một chính phủ muốn giảm thiểu con số phá thai thảm sầu trong xã hội chúng ta sẽ cũng phải hoạt động để bảo đảm rằng không có ai bị bó buộc phải yểm trợ hay tiếp tay trong việc phá thai, dù là qua việc thực hiện hay giới thiệu việc phá thai hay bị bó buộc phải yểm trợ bằng tiền đóng thuế của họ."

Khoảng đầu năm nay. Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sự đề nghị rút lại điều lệ lương tâm cho phép có sự bảo vệ của chính phủ Liên Bang cho quyền lương tâm của các nhà cung cấp việc săn sóc y tế.

Lá thư của hai dân biểu gửi cho ông Obama nhấn mạnh là tổng thống phải dùng mọi biện pháp ông có “để gìn giữ việc bảo vệ lương tâm tại chỗ và giảm thiểu con số phá thai tại Hoa Kỳ. Nhân viên y tế có quyền từ chối tham gia vào một phương thức phá thai mà không sợ mất việc hay bị kỳ thị."

Trong bài diễn văn tại Đại Học Notre Dame ở Indiana, Obama kêu gọi những người có quan điểm khác nhau về phá thai tìm được những mẫu số chung.

Ông nói, "Chúng ta hãy hợp tác để giảm thiểu số phụ nữ tìm cách phá thai bằng cách giảm con số người có mang ngoài ý muốn, và giúp cho việc nhận con nuôi dễ dàng hơn, và cung cấp việc săn sóc sức khỏe cho các phụ nữ muốn giữ thai cho đến ngày sinh.:

Ông ghi nhận rằng ông và ông Sensenbrenner chỉ muốn yêu cầu tổng thống “tôn trọng lời ông đã tuyên bố."