Đề tài Tĩnh Tâm Mùa Chay 2003
Dành cho các Gia Trưởng Hiền Mẫu có từ 01 đến 10 năm Hôn Nhân
Đề tài 1
Nhìn lại đời sống gia đình
sau một đến mười năm chung sống
I. Phần gợi ý đề tài (40 phút)
1.Vào đề:
Trong xã hội tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay, việc quan trọng nhất đối với một cá nhân cũng như tập thể, là vấn đề ĐỊNH HƯỚNG còn được gọi là TẦM NHÌN (VISION). Định hướng hay tầm nhìn có nghĩa là xác định hướng đi, hướng kinh doanh, sản xuất, hướng làm ăn và phát triển của một đơn vị. Nhưng muốn có định hướng tốt, thì cần phải nắm vững các yếu tố cụ thể của thực tế. Nói cách khác là trước khi xác định hướng đi, thì cần phải biết mình đang sống ở đâu, ở giai đoạn nào và có những gì trong tay. Đó chính là việc nhìn lại hay kiểm điểm. Cung cách làm này áp dụng cả ngoài đời lẫn trong đạo, cả trong đời sống kinh doanh lẫn trong đời sống tâm linh, cả ở lãnh vực cá nhân lẫn ở lãnh vực cộng đoàn.
Mở đầu sứ điệp Mùa Chay Năm 2003 này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết: "Mùa Chay là mùa hăng say cầu nguyện, ăn chay và quan tâm đến những người thiếu thốn. Mùa Chay cống hiến cho mọi Kitô hữu cơ hội chuẩn bị Mùa Phục sinh bằng cách nghiêm chỉnh kiểm điểm đời sống, đặc biệt chú ý đến Lời Chúa, Lời soi sáng cuộc hành trình mỗi ngày của những kẻ tin".Việc kiểm điểm đời sống cách nghiêm chỉnh không chỉ bao hàm việc chúng ta cần phải xét mình xem còn sai sót gì trong các mối quan hệ với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình, mà còn bao hàm việc nhìn lại những hồng ân mà chúng ta đã nhận được -hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp- từ bàn tay thương yêu của Thiên Chúa. Đó chính là việc tôi đề nghị quí anh chị dành buổi tối hôm nay để làm chuyện ấy.
Trước khi nghe bài gợi ý, chúng ta đứng lên và hát bài LẮNG NGHE LỜI CHÚA để xin Chúa nói với chúng ta và xin cho chúng ta biết đón nhận Lời Chúa trong thâm sâu của tâm hồn cũng như trong các sự việc xẩy ra trong đời sống thường ngày của chúng ta.
2. Gợi ý:
2.1 Trước hết chúng ta xác định với nhau mục đích của việc nhìn lại đời sống gia đình mình từ ngày thành hôn đến giờ. Có những cặp đã có 8,9 hoặc 10 năm, có những cặp khác có thời gian ngắn hơn 7,6,5,4. Chắc cũng có những cặp mới được 3, 2,1 năm. Mục đích đó là:
a) Cảm tạ Thiên Chúa và giáo xứ:
b) Củng cố tình yêu vợ chồng:
c) Tăng cường hạnh phúc gia đình:
d) Điều chỉnh, nếu cần, một số khía cạnh của đời sống gia đình:
2.2 Khi nhìn lại đời sống gia đình, chúng ta chú ý đến những biến cố, những sự kiện lớn đã xẩy đến (tốt-kh