Cho toàn thế giới
Trong vũ trụ con người đang sinh sống bầu trời bao la bao phủ khắp thế giới.
Thế giới, trong đó ta đang sinh sống, bao gồm năm châu bốn bể, theo cách phân chia cùng đặt tên của con người thỏa thuận định ra với nhau cho tòan thế giới.
Chúa Giêsu truyền cho Giáo Hội rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho toàn thế giới: “ Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20).
Rao giảng như thế nào đây cho toàn thế giới?
Thế giới, trong đó mọi sinh hoạt đang diễn ra từ xưa nay, bao gồm không chỉ có không gian đất đai địa lý rừng núi, sông ngòi, biển cả bát ngàn, bao la; không chỉ có thời gian năm tháng, tuần lễ, ngày giờ, qúa khứ, hiện tại và tương lai, nhưng còn có con người cùng hoàn cảnh sinh sống của họ nữa.
Đời sống con người gắn liền với hoàn cảnh khí hậu địa lý đất nước, với hoàn cảnh thời gian, với hoàn cảnh sinh hoạt văn hóa xã hội.
Trên nền chân trời thỉnh thoảng xuất hiện hình Cầu Vồng với những mầu khác nhau trông rất đẹp.
Cầu Vồng xuất hiện báo hiệu nước mưa từ trời cao rơi xuống trên địa cầu.
Cầu Vồng như thế là hình ảnh nối liền trời và đất. Đây cũng là hình ảnh nói về truyền giáo, như Chúa Giêsu nói: cho khắp thế giới.
1.Mầu Vàng-da-cam biểu hiệu cho niềm vui. Ý nghĩa này muốn nói: Giáo hội Chúa Giêsu trên trần gian làm sao mang tin mừng niềm vui của Chúa đến cho mọi dân nước trên toàn thế giới. Tin mừng niềm vui của Chúa nối liền thế giới con người lại với nhau.
2. Mầu Đỏ là mầu của lửa, của máu. Mầu chỉ về tình yêu. Mầu này cũng là biểu hiệu cho thổ dân da đỏ bên Mỹ châu.
Ngày xưa Tin mừng của Chúa được loan truyền sang tới lục địa Mỹ châu. Người dân da đỏ đã nhờ đó biết đến Tin Mừng Nước Chúa, tin mừng mang sứ điệp tích cực cho tâm hồn con người. Nhưng Giáo Hội ngày nay cũng còn cần nhiều điều phải làm tích cực hơn nữa cho họ, để bù lại những thiệt hại thiếu xót đã gây ra.
3. Mầu Vàng là mầu của hoa Hướng dương. Mầu vàng tượng trưng cho lục địa Á châu. Từ thế kỷ thứ 16. các vị Thừa Sai đã sang rao truyền Tin Mừng nước Thiên Chúa ở lục địa này.
Tin Mừng của Chúa đã được gieo trồng trên thửa đất Á châu, nhưng không sinh hoa kết qủa nở rộ như mong muốn. Chỉ có nước Phi-luật-tân theo đức tin Công giáo đông nhất trong vùng Á châu. Ở các nước khác trong vùng, số người dân tin theo Tin Mừng của Chúa đạo Công giáo thuộc vào thiểu số trong xã hội.
Sự dấn thân cùng sự liên kết trong lời cầu nguyện rất cần cho lục địa mầu vàng Á châu.
4. Mầu Xanh-lá-cây là mầu của cây cối hoa cỏ trong thiên nhiên. Mầu này tượng trưng cho lục địa Âu châu.
Ngày xưa, từ vùng lục địa mầu xanh hy vọng này, các Thừa Sai ra đi trên toàn thế giới rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho con người. Nhưng ngày nay, những đất nước nơi đây đang dần trở thành xứ truyền giáo.
Dẫu vậy, Giáo Hội Công giáo ở những xứ Âu Châu vẫn có sẵn một nền tảng vững chắc về văn hóa. Nền văn minh Kitô giáo ăn rễ sâu trong lòng xã hội Âu châu.
Người dân với trình độ kiến thức văn hóa cao, nhất là thế hệ giới trẻ, xem ra càng ngày càng dửng dưng lơ là với đức tin đạo giáo. Nhưng tinh thần bác ái, lòng nhân đạo, là điểm nổi bật của văn minh Kitô giáo, vẫn luôn là nền tảng cho đời sống xã hội ở lục địa này.
5. Mầu Xanh-da-trời là mầu tượng trưng cho nước, cho trời. Mầu này cũng tượng trưng cho lục địa Úc châu và những quần đảo ở ngoài Thái bình dương.
Những con người sinh sống nơi đây cũng hằng mong chờ Tin mừng của Chúa cho tâm hồn họ. Một tin mừng tình yêu Thiên Chúa mới đem đến cho tâm hồn họ được giải khát.
6. Mầu Đen là mầu nổi bật dưới ánh mặt trời. Mầu này tượng trưng cho lục địa Phi châu. Người dân trên lục địa này phải sống trong những hoàn cảnh thiên nhiên khó khăn nghiệt ngã, như nắng hạn, lụt lội, mất mùa đói khát, chiến tranh giữa các bộ tộc với nhau, bị bóc lột, bị bệnh tật nhất là bệnh Aids lan tràn.
Sự trợ giúp và lời cầu nguyện cho các Thừa Sai luôn có lòng can đảm kiên trì làm việc cùng sống chung giúp đỡ người dân nơi lục địa nghèo đói này, luôn là điều cần thiết cho việc rao giảng Tin mừng nước Thiên Chúa.
7. Mầu-xanh-đục tượng trưng cho sự trung thành của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa luôn yêu thương công trình do Ngài sáng tạo ra, Đấng hằng mong muốn cho con người có sự sống đầy đủ làm người.
Lòng tin tưởng vào Thiên Chúa giúp đời sống con người trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tin Mừng của Chúa cho toàn thế giới không chỉ trong ý nghĩa vượt biên giới không gian cùng thời gian. Nhưng, như những mầu sắc của Cầu Vồng nối liền trời và đất lại với nhau, giúp hướng dẫn con người tới Thiên Chúa nguồn sự sống cùng tình yêu, con người lại với nhau trong dòng văn hóa lịch sử đời sống của họ.
Ngày thế giới truyền giáo, 21.10.2007