Thánh Adrian sinh trưởng tại Phi châu. Ðược dề cử làm Viện phụ tu viện Nerida, gần thành phố Naples. Bạn thân của ngài là Thánh Theodore. Khi Thánh Theodore dược đề cử làm Tổng Giám mục Canterbury thì ngài đem thánh Adrian về Anh quốc với ngài và đề cử làm Viện phụ tu viện Thánh Phêrô và Phao lồ ở Canterbury.
Trong 39 năm làm Viện phụ, ngài đã biến tu viện thành một Trung tâm Văn hóa và giáo dục.. Ở đó dược giảng dạy tiếng la tinh , hy lạp và các khoa nhân văn. Các tu sĩ phần đông nói trôi chảy ba thứ tiếng. Ngài là một cộng sự viên đắc lực của Thánh Theodore trong mọi quyết định về Giáo Hôi Anh quốc trong thời bây gìờ. Ngài qua đời vào ngày 9 tháng giêng tại Canterbury. Nhiều khách hành hương đã đến cầu nguyện trên mộ ngài và đã nhận lảnh được nhiều ơn lạ.