Thư Mục vụ mừng Kim Khánh Giáo phận

Tòa Giám Mục Nha Trang
22 Trần Phú, Nha Trang


THƯ MỤC VỤ
MỪNG KIM KHÁNH GIÁO PHẬN



Kính thưa Đức Ông Giuse Maria Tổng Đại Diện,
Kính thưa Đức Ông Phêrô,
Kính thưa quý Cha Quản Hạt, Quý Cha,
Quý Tu sĩ, Chủng sinh
và Anh Chị Em trong đại gia đình Giáo phận,

1. Ngày 5 tháng 7 năm 2007, Giáo phận Nha Trang thân yêu của chúng ta tròn 50 tuổi. Trong niềm cảm mến, tri ân, chúng ta dâng lên Thiên Chúa và Giáo Hội tâm tình hiếu thảo của chúng ta. Nhờ Giáo Hội, chúng ta được sinh ra làm con Thiên Chúa. Là người Mẹ hiền và là người Thầy khôn ngoan, Giáo Hội yêu thương chăm sóc chúng ta trong đời sống đức tin, nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Chúa và các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh thể. Trong sự Quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, Giáo Hội đã lập nên tổ chức Giáo Phận, như một đại gia đình quy tụ con cái Thiên Chúa ở mỗi địa phương. Trước đây 50 năm, ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Piô XII đã thành lập Giáo Phận Nha Trang, từ phần đất của hai Giáo phận kỳ cựu là Qui Nhơn và Saigon. Vì thế, khi nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Giáo phận, chúng ta mặc lấy tâm tình của lời Kinh Năm Thánh mà tuyên xưng : “Từ dòng máu Tử đạo, Cha đã làm cho Dân Cha ngày càng phát triển; nhờ đó, các Giáo phận được thiết lập. Cách đây 50 năm, Giáo phận Nha Trang chúng con đã ra đời”.

2. Theo truyền thống của Thánh Kinh thì năm mươi năm là “Năm thánh”. Chúng ta thường gọi là “Năm hồng ân”, vì là “Năm Toàn xá” như Sắc lệnh của Tòa Thánh ban cho Giáo phận chúng ta. Năm mươi năm là một mốc điểm quan trọng để viết lại những trang sử dành cho các thế hệ trẻ mai sau. Cũng có thể đó là lý do mà các bậc hiền nhân thường gọi tuổi 50 là tuổi biết được mệnh trời : “ngũ thập tri thiên mệnh”; Vì thế, tuổi 50 năm quý như vàng, trong kinh nghiệm thông thường của dân gian: “lễ vàng”, “Kim khánh”. Năm nay, chúng ta mừng lễ vàng, lễ Kim khánh của Giáo phận Nha Trang thân yêu.

3. Theo lịch sử Hội Thánh Việt Nam, ngày 1 tháng 9 năm 1671 là ngày rất đáng ghi nhớ cho giáo phận Nha Trang chúng ta, ngày mà phần đất của Nha Trang năm xưa đã được diễm phúc đón tiếp vị Giám Mục tiên khởi của Hội Thánh Việt Nam, Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte. Trong thư Luân Lưu được ban hành ngày 1 tháng 9 năm 1971, nhắc tới sự kiện lịch sử này, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Giám mục kính yêu của Giáo phận Nha Trang chúng ta đã viết: “Chúa Quan Phòng đã khấng chọn một chỗ khó nghèo trong Miền Nam; đất Nha Trang, Địa phận nhà chúng ta để đón tiếp Đức Giám mục đầu tiên, nơi một Giáo xứ khiêm tốn, thời ấy còn gần biển, đó là Giáo xứ Chợ Mới”. Trải qua dòng thời gian, biết bao bước chân Tông đồ đã đến nơi đây: trước hết là các Vị Thừa Sai thuộc Hội Truyền Giáo Paris. Các Ngài đã mở đường cho biết bao thế hệ Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh, Giáo dân được sinh ra và lớn lên trên phần đất này; các Ngài cùng với Tổ tiên, cha ông chúng ta đã vượt qua biết bao gian khổ, thử thách, sóng gió, thăng trầm của dòng lịch sử để sống đạo, trung thành với đức tin công giáo, góp phần xây dựng và làm phát triển đạo thánh Chúa tại vùng đất thân thương này.

4. Vì thế, kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Giáo phận, tâm tình của chúng ta là: “Tri ân” đối với Thiên Chúa và Giáo Hội; “Sám hối” về những giới hạn, vụng về và lỗi phạm của mình để vươn tới tương lai làm cho Giáo phận được “Phát triển”, trong “Vui mừng và Hy vọng”, “trong Tinh thần và Chân lý”. Ba tâm tình quyết tâm này nhằm xây dựng sự hiệp thông của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận, hầu phát huy những di sản cao quý của Cha ông; nhằm động viên tinh thần sống đạo và truyền giáo; và nhằm giới thiệu với mọi người về sự hiện diện đầy yêu thương và phục vụ của Hội Thánh Chúa, qua nếp sống đạo cụ thể của gần hai trăm ngàn tín hữu của Chúa Kitô trong Giáo phận Nha Trang.
Và để khơi dậy tinh thần này, cùng với những công việc phục vụ, bác ái, chúng tôi đề nghị các cộng đoàn Giáo Xứ cũng như các Hội Dòng nên có những sáng kiến chuẩn bị cho việc mừng Kim Khánh của Giáo Phận :

- Học hỏi tinh thần truyền giáo của tiền nhân các thế kỷ trước tại vùng đất Nha Trang (bản văn Lịch sử Giáo phận đính kèm);
- Các giáo xứ nên tổ chức tuần cửu nhật, với những ngày tĩnh tâm và sám hối, nhất là giúp đỡ những anh chị em có vướng mắc về giáo luật hoặc nguội lạnh, được dịp lãnh nhận ơn đại xá trong dịp mừng Kim Khánh Giáo phận;

Nhân dịp này, chúng ta sẽ tổ chức:
• Đêm Diễn nguyện mang nội dung “Tri ân”, “Sám hối” và “Phát triển” vào lúc 19 giờ 30 ngày 4 / 7 /2007, tại Đại Chủng Viện Sao Biển;
• Thánh lễ Tạ ơn trọng thể vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 5 / 7 / 2007, tại Nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Nha Trang;
• Cuộc gặp mặt huynh đệ và bữa tiệc mừng vào lúc 9 giờ sáng ngày 5 / 7 / 2007, tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

5. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, Bổn Mạng của Giáo phận, sự hiện diện bầu cử liên lỉ của Thánh Cả Giuse, của các Thánh Tử đạo Việt Nam, của các Bậc Tổ tiên, xin Chúa ban cho tất cả quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Anh Chị Em giáo dân cũng như tất cả mọi người được đầy tràn phúc lộc của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhất là trong những ngày cao điểm của Năm thánh Giáo phận. Năm thánh Giáo phận sẽ kết thúc vào dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, mồng 8 tháng 12 năm 2007. Ước mong anh chị em kiên trì và hợp nhất trong tinh thần Phúc Âm của Chúa Kitô, sống “hiền lành và khiêm nhượng”, hầu “trong mọi sự làm cho Thiên Chúa được hết lòng yêu mến”, khi nhiệt tâm dấn thân sống đạo hôm nay, bằng nổ lực yêu thương và phục vụ mọi người, theo gương của Chúa Giêsu Kitô, vì “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”.

Thân ái kính chào tất cả anh chị em.

Nha Trang, ngày 5 tháng 6 năm 2007