Giáo Hội: Cộng đoàn Bí tích Thánh Thể
Hằng ngày, khắp nơi trong Giáo Hội Công giáo đều cử hành Bí tích Thánh Thể, lễ tế tạ ơn Chúa, như lời Chúa truyền lại: „ Anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy.“
Việc cử hành Bí tích Thánh Thể tình yêu của Chúa không chỉ thể hiện tâm tình lòng vâng phục như ý Chúa truyền dạy. Nhưng còn nói lên bản chất sức sống của Giáo Hội. „ Giáo Hội và Bí tích đi đôi gắn liền với nhau. Giáo Hội mà không có Bí tích, đó là một tổ chức trống rỗng. Bí tích mà không có Giáo Hội, cũng trở thành những lễ nghi không có gì liên kết với nhau.“ ( Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum. Kösel Verlag 1968, Tr. 281.).
Trong Thánh lễ Đức Giáo Hoàng, hay Đức Giám Mục hay Linh mục đọc lời Truyền Phép do Chúa Giêsu trối lại, bánh và rượu biến trở thành Mình và Máu thánh Chúa Giêsu.
Không phải chỉ tấm bánh, chén rượu biến đổi trở thành Thân thể, thành Máu thánh Chúa Giêsu trên bàn thờ, làm lương thực cho Cộng đoàn tín hữu Chúa. Nhưng chúng ta cũng muốn đời sống riêng của mình được Chúa chấp nhận cùng biến đổi.
Bí tích Thánh thể mở ra một sức năng động mang đến cho con người
Bí tích Thánh Thể giúp con người, đời sống riêng tư hay đời sống Cộng đòan quy hướng về mặt trời Chúa Giêsu. Ánh sáng mặt trời này không phát tỏa ánh lửa thiêu đốt. Nhưng mang đến hơi nồng ấm cho những ý nghĩ lạnh lùng gía rét trở nên chín mồi trưởng thành. (Lm. Karl Rahner SJ.).
Khi mừng kính Bí tích Thánh Thể của Chúa, là mừng kính Thiên Chúa, Đấng chấp nhận cùng biến đổi đời sống mỗi người và đời sống Cộng đoàn Giáo Hội, cùng muốn giúp cho tiếp tục phát triển vươn lên.
„Giáo Hội của Chúa là Cộng đoàn Bí tích Thánh Thể. Giáo Hội của Chúa không phải đơn giản là đoàn dân bao gồm nhiều dân tộc khác nhau. Nhưng tất cả làm thành một dân chung quanh bàn thánh của Chúa đã dọn sẵn cho mọi người. Giáo Hội của Chúa có thể nói được là mạng lưới những cộng đoàn Bí tích Thánh Thể. Và Giáo Hội luôn hợp nhất qua tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu, mà chúng ta lãnh nhận.“ ( Joseph Cardinal Ratzinger, Gott ist uns nah – Eucharistie: Mitte des Lebens – Sankt Ulrich Verlag 2001,2. Auflage, tr. 122).
Lương thực nuôi dưỡng sức sống đức tin cho người tín hữu Chúa Giêsu Kitô, cùng xây dựng cộng đoàn Giáo Hội của Chúa không phát xuất từ những ồn ào phê bình chỉ trích, vu khống thóa mạ, hay từ những chương trình kế hoạch cùng tấm mảng gỗ đá khô cứng.
Nhưng từ Bí Tích Thánh Thể tình yêu của Chúa trên bàn thờ và trong Nhà Tạm.