Lịch Phụng vụ hôm nay kính hai đấng thánh, tuy ở Đông Phương, nhưng được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II tôn phong là bổn mạng của Âu Châu, cùng với các thánh Benedict, Catarina ở Sienna, Brigid ở Thụy Điển và Edith Stein.
Thánh Cyril và Constantin là hai anh em ruột sinh tại Thessalonica nước Hy Lạp vào đầu thế kỷ thứ IX. Constantin là người em, sau khi trở thành tu sĩ đã đổi tên là Methodius. Các ngài đều là những tu sĩ của Giáo Hội Đông Phương.
Vào năm 863, Hoàng đế xứ Byzantin gởi các ngài đến rao giảng Tin Mừng ở xứ Moravia. Để công việc truyền giáo đươc dễ dàng, thánh Cyril đã sáng chế chữ viết cho người Slave. Thánh Cyril dùng 38 chữ cái Hy Lạp để viết tiếng Slave. Sau đó các nước Nga, Serbia và Bulgaria đều dùng chữ viết do thánh Cyril sáng tạo. Các ngài đã phiên dịch toàn bộ Kinh Thánh ra tiếng Slave và ngôn ngữ này được xử dụng trong phụng vụ của Giáo Hội Byzantin.
Các ngài tuy thành công trong việc hội nhập văn hóa, nhưng bị lên án là lạc giáo ở Roma và ở Âu châu vì đã dùng một ngôn ngữ không xứng đáng trong phụng vụ.. Đức Giáo Hoàng Adrien II đã mạnh dạn bênh vực các ngài. Thánh Cyril qua đời tại Roma vào năm 869 còn thánh Methodius sau khi bị người Đức giam giữ trong hai năm thì được trở về cai quản Hội Thánh Moravia và qua đời ở đó vào năm 885.
“Chúng ta chỉ biết có ba ngôn ngữ dùng để ngợi khen Chúa, đó là tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp và tiếng La Tinh. Nếu tôi không hiểu ngôn ngữ của người đang nói với tôi thì tôi là một người bán khai đối với người đó và người nói ngôn ngữ đó đối với tôi cũng là người bán khai. Tất cả mọi ngôn ngữ đều được dùng để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là vinh quang của Đức Chúa Cha.” (Thánh Cyril trả lời khi bị trách móc là dùng ngôn ngữ mới trong phụng vụ)
Thánh Cyril và Constantin là hai anh em ruột sinh tại Thessalonica nước Hy Lạp vào đầu thế kỷ thứ IX. Constantin là người em, sau khi trở thành tu sĩ đã đổi tên là Methodius. Các ngài đều là những tu sĩ của Giáo Hội Đông Phương.
Vào năm 863, Hoàng đế xứ Byzantin gởi các ngài đến rao giảng Tin Mừng ở xứ Moravia. Để công việc truyền giáo đươc dễ dàng, thánh Cyril đã sáng chế chữ viết cho người Slave. Thánh Cyril dùng 38 chữ cái Hy Lạp để viết tiếng Slave. Sau đó các nước Nga, Serbia và Bulgaria đều dùng chữ viết do thánh Cyril sáng tạo. Các ngài đã phiên dịch toàn bộ Kinh Thánh ra tiếng Slave và ngôn ngữ này được xử dụng trong phụng vụ của Giáo Hội Byzantin.
Các ngài tuy thành công trong việc hội nhập văn hóa, nhưng bị lên án là lạc giáo ở Roma và ở Âu châu vì đã dùng một ngôn ngữ không xứng đáng trong phụng vụ.. Đức Giáo Hoàng Adrien II đã mạnh dạn bênh vực các ngài. Thánh Cyril qua đời tại Roma vào năm 869 còn thánh Methodius sau khi bị người Đức giam giữ trong hai năm thì được trở về cai quản Hội Thánh Moravia và qua đời ở đó vào năm 885.
“Chúng ta chỉ biết có ba ngôn ngữ dùng để ngợi khen Chúa, đó là tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp và tiếng La Tinh. Nếu tôi không hiểu ngôn ngữ của người đang nói với tôi thì tôi là một người bán khai đối với người đó và người nói ngôn ngữ đó đối với tôi cũng là người bán khai. Tất cả mọi ngôn ngữ đều được dùng để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là vinh quang của Đức Chúa Cha.” (Thánh Cyril trả lời khi bị trách móc là dùng ngôn ngữ mới trong phụng vụ)