CHỨNG NHÂN CHO TIN MỪNG
Ngày 08.12.1965, đại diện cho hơn 2000 nghị phụ, Đức Hồng y P. Zoungrana đã viết sứ điệp gửi cho Giới Phụ Nữ. Ngài đã mở đầu như sau :
“Giờ đây, chúng tôi ngỏ lời với nữ giới thuộc hết mọi thành phần : các thiếu nữ, những người vợ, người mẹ, các quả phụ và những nguời nữ sống tận hiến hay sống độc thân giữa đời. Tất cả các bà và chị em chiếm phần nửa trong gia đình nhân loai. Như các qúy bà, qúy chị đã biết, Giáo Hội hãnh diện vì đã làm vẻ vang và giải phóng phụ nữ. Qua các thời đại, Giáo Hội đã làm sáng tỏ sự bình đẳng căn bản của nữ giới với nam giới”.
Rồi hướng về tương lai, Đức Hồng y đưa ra một nhận định thật chính đáng :
“Và bây giờ đã đến lúc sứ mệnh của người phụ nữ được thể hiện hoàn toàn. Đây là lúc đối với xã hội, người phụ nữ có một ảnh hưởng thật lớn, một sự phát huy và một quyền lực từ trước đến nay chưa từng có” (SĐ 5)...
Quả vậy, về mặt chính trị và xã hội, từ thập niên 1970, người ta đã thấy xuất hiện nhiều nữ tổng thống, như qúy bà Mary Mac Alêse (1971, Irlande), Vaira Vike Freiberga (1999, Lettonie), Tarjav Halonen (2000, Finlande), Gloria Arroyo (2001, Philippines), Ellen Johnson Sirleaf (2004, Liberia), Michel le Bachelet (2006, Chili), nhiều nữ thủ tướng như qúy bà Helèn Clark (1999, Nouvelle-Zélande), Begum Khaleda Zia (2001, Bangladesh), Luisa Diogo (2004, Mozambique), Maria Docarmo Silveira (2005, Saotomé), Angela Merket (2005, Allemagne). Riêng ở Pháp hiện nay có sáu nữ ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ tới, mà người nổi nhát la bà Ségolène Royal được 60,65% số phiếu của đảng Xã Hội.
Riêng việc ‘nữ giới làm chứng cho Tin Mừng’, Công Đồng cũng như Đức Hồng y P. Zoungrana đều ao ước :
“Ngày nay phụ nữ càng ngày càng góp phần tích cực vào tất cả đời sống xã hội, cho nên điều quan trọng là làm sao cho họ tham gia nhiều hơn vào cả những lãnh vực tông đồ của Giáo Hội (TĐ 9). Hơn thế, nhân loại đang trải qua một biến động sâu xa, cần có những người thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, hầu giúp đỡ cho nhân loại thoát khỏi sự suy đồi” (SĐ 5).
Về điểm này, chúng ta vui mừng cảm tạ Thiên Chúa, vì trong lịch sử Giáo Hội luôn có những dấu ấn của đoàn quân nữ giới làm chứng cho Tin Mừng dưới mọi dạng thức, từ người nữ tận hiến, đến người nữ sống thiên chức làm vợ, làm mẹ gia đình, người nữ chọn nếp sống độc thân giữa đời hay dấn thân vào hoạt động chính trị và xã hội. Những bài viết trong số báo này cho chúng ta thấy nhiều hình ảnh nổi bật của ‘đoàn quân nữ giới này’. Chính các Nghị Phụ Công Đồng cũng tỏ ra rất phấn khởi khi ngỏ lời với các thành phần khác nhau thuộc giới phụ nữ :
“Chị em là những người vun trồng tương lai của giống nòi… bảo toàn nền văn minh của nhân loại… Chị em là những nhà giáo dục đầu tiên của nhân loại trong thâm sâu tổ ấm gia đình… lo lắng cho tương lai của con cái, một tương lai mà có lẽ chị em sẽ không nom thấy… Chị em chọn sống độc thân, kià khắp nơi đang cần đến sự giúp đỡ của các chị em… Chị em đi theo Chúa Giêsu trong đời sống tận hiến, chị em hãy đem đến cho mọi người tình thương vô biên của Ngài, hãy phục vụ mọi người cách vô vị lợi…” (SĐ 5).
Để kết thúc, xin mời qúy độc giả đọc thêm lời kinh phụng vụ sau đây :
Xin trân trọng hát mừng chư thánh nữ,
Đã quyết tâm hầu hạ Chúa tận tình,
Theo mẫu người được Kinh Thánh tôn vinh,
Gương phụ nữ đảm đang hằng thúc đẩy…
Bảo thạch giấu trong bình mỏng mảnh,
Thường tình nhi nữ Chúa đổI ra,
Những trang liệt phụ từng chiến thắng,
Tiết hạnh gương trong thật chói loà.
Liễu yếu đào tơ rất tầm thường,
Ai ngờ lại được Chúa tuyên dương,
Huân công xứng đáng, Ngài ân thưởng,
Thành những công dân Nước thiên đường.
(www.giaoxuvnparis.org)
Ngày 08.12.1965, đại diện cho hơn 2000 nghị phụ, Đức Hồng y P. Zoungrana đã viết sứ điệp gửi cho Giới Phụ Nữ. Ngài đã mở đầu như sau :
“Giờ đây, chúng tôi ngỏ lời với nữ giới thuộc hết mọi thành phần : các thiếu nữ, những người vợ, người mẹ, các quả phụ và những nguời nữ sống tận hiến hay sống độc thân giữa đời. Tất cả các bà và chị em chiếm phần nửa trong gia đình nhân loai. Như các qúy bà, qúy chị đã biết, Giáo Hội hãnh diện vì đã làm vẻ vang và giải phóng phụ nữ. Qua các thời đại, Giáo Hội đã làm sáng tỏ sự bình đẳng căn bản của nữ giới với nam giới”.
Rồi hướng về tương lai, Đức Hồng y đưa ra một nhận định thật chính đáng :
“Và bây giờ đã đến lúc sứ mệnh của người phụ nữ được thể hiện hoàn toàn. Đây là lúc đối với xã hội, người phụ nữ có một ảnh hưởng thật lớn, một sự phát huy và một quyền lực từ trước đến nay chưa từng có” (SĐ 5)...
Quả vậy, về mặt chính trị và xã hội, từ thập niên 1970, người ta đã thấy xuất hiện nhiều nữ tổng thống, như qúy bà Mary Mac Alêse (1971, Irlande), Vaira Vike Freiberga (1999, Lettonie), Tarjav Halonen (2000, Finlande), Gloria Arroyo (2001, Philippines), Ellen Johnson Sirleaf (2004, Liberia), Michel le Bachelet (2006, Chili), nhiều nữ thủ tướng như qúy bà Helèn Clark (1999, Nouvelle-Zélande), Begum Khaleda Zia (2001, Bangladesh), Luisa Diogo (2004, Mozambique), Maria Docarmo Silveira (2005, Saotomé), Angela Merket (2005, Allemagne). Riêng ở Pháp hiện nay có sáu nữ ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ tới, mà người nổi nhát la bà Ségolène Royal được 60,65% số phiếu của đảng Xã Hội.
Riêng việc ‘nữ giới làm chứng cho Tin Mừng’, Công Đồng cũng như Đức Hồng y P. Zoungrana đều ao ước :
“Ngày nay phụ nữ càng ngày càng góp phần tích cực vào tất cả đời sống xã hội, cho nên điều quan trọng là làm sao cho họ tham gia nhiều hơn vào cả những lãnh vực tông đồ của Giáo Hội (TĐ 9). Hơn thế, nhân loại đang trải qua một biến động sâu xa, cần có những người thấm nhuần tinh thần Phúc Âm, hầu giúp đỡ cho nhân loại thoát khỏi sự suy đồi” (SĐ 5).
Về điểm này, chúng ta vui mừng cảm tạ Thiên Chúa, vì trong lịch sử Giáo Hội luôn có những dấu ấn của đoàn quân nữ giới làm chứng cho Tin Mừng dưới mọi dạng thức, từ người nữ tận hiến, đến người nữ sống thiên chức làm vợ, làm mẹ gia đình, người nữ chọn nếp sống độc thân giữa đời hay dấn thân vào hoạt động chính trị và xã hội. Những bài viết trong số báo này cho chúng ta thấy nhiều hình ảnh nổi bật của ‘đoàn quân nữ giới này’. Chính các Nghị Phụ Công Đồng cũng tỏ ra rất phấn khởi khi ngỏ lời với các thành phần khác nhau thuộc giới phụ nữ :
“Chị em là những người vun trồng tương lai của giống nòi… bảo toàn nền văn minh của nhân loại… Chị em là những nhà giáo dục đầu tiên của nhân loại trong thâm sâu tổ ấm gia đình… lo lắng cho tương lai của con cái, một tương lai mà có lẽ chị em sẽ không nom thấy… Chị em chọn sống độc thân, kià khắp nơi đang cần đến sự giúp đỡ của các chị em… Chị em đi theo Chúa Giêsu trong đời sống tận hiến, chị em hãy đem đến cho mọi người tình thương vô biên của Ngài, hãy phục vụ mọi người cách vô vị lợi…” (SĐ 5).
Để kết thúc, xin mời qúy độc giả đọc thêm lời kinh phụng vụ sau đây :
Xin trân trọng hát mừng chư thánh nữ,
Đã quyết tâm hầu hạ Chúa tận tình,
Theo mẫu người được Kinh Thánh tôn vinh,
Gương phụ nữ đảm đang hằng thúc đẩy…
Bảo thạch giấu trong bình mỏng mảnh,
Thường tình nhi nữ Chúa đổI ra,
Những trang liệt phụ từng chiến thắng,
Tiết hạnh gương trong thật chói loà.
Liễu yếu đào tơ rất tầm thường,
Ai ngờ lại được Chúa tuyên dương,
Huân công xứng đáng, Ngài ân thưởng,
Thành những công dân Nước thiên đường.
(www.giaoxuvnparis.org)