Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". (Mt 4, 18-22)
Suy Niệm:
Thánh Phêrô và anh ông là Anrê đang làm công việc sinh nhai, và đã bỏ mọi sự mà theo tiếng Chúa gọi. Thánh Matthew đã tả lại việc theo Chúa của hai tông đồ này hết sức ngắn gọn, nếu ta đọc tin mừng của Gioan, thì ta có thể hiểu rõ hơn về việc hai ông đã tìm hiểu về Chúa Giêsu thật cặn kẽ, trước hết sau khi nghe Gioan Tiền hô giới thiệu về Chúa Giêsu, ông Anrê và một môn đệ khác của Gioan Tẩy Giả đã được Chúa mời đến xem chỗ ở của mình. Cả hai đã theo Chúa và ở lại với Chúa cả buổi chiều, sau đó Anrê đã giới thiệu em mình với Chúa (Cf. Jn 1: 35-42).
Ngày nay, trong khắp Giáo hội đang thiếu những thanh niên nam nữ biết dấn thân phục vụ, nhất là ơn gọi làm linh mục cho Chúa. Hãy bỏ nhiều thời giờ để cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa kêu mời; noi gương hai Thánh Tông đồ Phêrô và Anrê, chúng ta hãy suy nghĩ đắn đo và sáng suốt đi đến quyết định theo Chúa, dù phải hy sinh mạng sống, tiền tài và bỏ lại tất cả cha mẹ, anh em hay ruộng vườn tài sản, việc theo Chúa sẽ không làm cho ta thất vọng, vì Chúa đã hứa sẽ ban thưởng cho những ai theo Ngài. Khi trả lời cho Phêrô về những điều này, “Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc. 10: 29-32)
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn dũng cảm biết đáp lại tiếng gọi của Chúa và theo chân Chúa. Xin Chúa làm cho chúng con trở thành những ngư phủ lưới người để mở rộng Nước Chúa. Xin Chúa giúp những ai đã tận hiến cho Chúa được ơn sức-mạnh vượt thắng mọi cám dỗ mà trung thành phục vụ Chúa và anh chị em đến trọn đời. Amen.
Suy Niệm:
Thánh Phêrô và anh ông là Anrê đang làm công việc sinh nhai, và đã bỏ mọi sự mà theo tiếng Chúa gọi. Thánh Matthew đã tả lại việc theo Chúa của hai tông đồ này hết sức ngắn gọn, nếu ta đọc tin mừng của Gioan, thì ta có thể hiểu rõ hơn về việc hai ông đã tìm hiểu về Chúa Giêsu thật cặn kẽ, trước hết sau khi nghe Gioan Tiền hô giới thiệu về Chúa Giêsu, ông Anrê và một môn đệ khác của Gioan Tẩy Giả đã được Chúa mời đến xem chỗ ở của mình. Cả hai đã theo Chúa và ở lại với Chúa cả buổi chiều, sau đó Anrê đã giới thiệu em mình với Chúa (Cf. Jn 1: 35-42).
Ngày nay, trong khắp Giáo hội đang thiếu những thanh niên nam nữ biết dấn thân phục vụ, nhất là ơn gọi làm linh mục cho Chúa. Hãy bỏ nhiều thời giờ để cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa kêu mời; noi gương hai Thánh Tông đồ Phêrô và Anrê, chúng ta hãy suy nghĩ đắn đo và sáng suốt đi đến quyết định theo Chúa, dù phải hy sinh mạng sống, tiền tài và bỏ lại tất cả cha mẹ, anh em hay ruộng vườn tài sản, việc theo Chúa sẽ không làm cho ta thất vọng, vì Chúa đã hứa sẽ ban thưởng cho những ai theo Ngài. Khi trả lời cho Phêrô về những điều này, “Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc. 10: 29-32)
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn dũng cảm biết đáp lại tiếng gọi của Chúa và theo chân Chúa. Xin Chúa làm cho chúng con trở thành những ngư phủ lưới người để mở rộng Nước Chúa. Xin Chúa giúp những ai đã tận hiến cho Chúa được ơn sức-mạnh vượt thắng mọi cám dỗ mà trung thành phục vụ Chúa và anh chị em đến trọn đời. Amen.