LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Tin mừng: Mt 5, 1-12a
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành lễ kính các thánh nam nữ ở trên trời, với mục đích là để chúng ta tôn vinh các ngài, và noi gương lành thánh của các ngài đã sống khi ở trần gian, để chúng ta ngày sau cũng được nhập vào đoàn ngũ các thánh với các ngài. Các thánh nam nữ đã sống như thế nào khi còn ở trần gian:
1. Đức tin.
Là cốt lõi việc nên thánh của người Ki-tô hữu, chính nhờ đức tin mà các thánh nam nữ đã luôn trở thành những chứng nhân giữa đời cho Tin Mừng của Chúa Giê-su.
2. Đức cậy.
Là sự phó thác hoàn toàn cuộc sống của mình cho Thiên Chúa quan phòng, là việc dấn thân đi theo Chúa Giê-su dù đường đi có gặp nhiều gian nan khốn khó.
3. Đức mến.
Là hoa qủa được kết tinh bởi việc yêu mến Thiên Chúa, chính nhờ lòng yêu mến này mà các thánh nam nữ đã can đảm khước từ tất cả những mời mọc của thế gian, để yêu mến và trung thành trung thành với Chúa Giê-su cho đến hơi thở cuối cùng của mình.
Các thánh nam nữ là những người con ưu tú của Thiên Chúa, là những môn đệ trung thành với Chúa Giê-su, và là những người đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin (2 Tm 4, 7) , và giờ đây đang được phần thưởng cao quý ở trên thiên đàng với Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Các thánh nam nữ cũng là những con người như chúng ta, thuộc đủ mọi nước mọi dân trên khắp thế giới, các ngài đã lấy đời sống thánh thiện gương mẫu của mình để làm chứng cho niềm tin của mình vào Chúa Giê-su.
Chúng ta là những người Ki-tô hữu đang còn ở trần gian, là thành phần của Giáo Hội chiến đấu: chiến đấu với ma quỷ, chiến đấu với tội lỗi, chiến đấu với tất cả những gì làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày, cho nên chúng ta cần phải trông cậy vào ơn cứu giúp của Thiên Chúa, nhờ lời cầu bàu của các thánh nam nữ, và nhất là biết thực hành Lời Chúa trong cuộc sống đời thường của mình.
Mừng lễ các thánh nam nữ ngày hôm nay, xin Thiên Chúa ban cho chúng ta biết noi gương sống đạo giữa đời của các ngài, để chúng ta cũng trở nên những chứng nhân đích thực cho Tin Mừng, và hy vọng được nhập vào đoàn ngũ các thánh trên Nước Trời khi từ giã cuộc sống ở trần gian này.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Tin mừng: Mt 5, 1-12a
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Giáo Hội long trọng cử hành lễ kính các thánh nam nữ ở trên trời, với mục đích là để chúng ta tôn vinh các ngài, và noi gương lành thánh của các ngài đã sống khi ở trần gian, để chúng ta ngày sau cũng được nhập vào đoàn ngũ các thánh với các ngài. Các thánh nam nữ đã sống như thế nào khi còn ở trần gian:
1. Đức tin.
Là cốt lõi việc nên thánh của người Ki-tô hữu, chính nhờ đức tin mà các thánh nam nữ đã luôn trở thành những chứng nhân giữa đời cho Tin Mừng của Chúa Giê-su.
2. Đức cậy.
Là sự phó thác hoàn toàn cuộc sống của mình cho Thiên Chúa quan phòng, là việc dấn thân đi theo Chúa Giê-su dù đường đi có gặp nhiều gian nan khốn khó.
3. Đức mến.
Là hoa qủa được kết tinh bởi việc yêu mến Thiên Chúa, chính nhờ lòng yêu mến này mà các thánh nam nữ đã can đảm khước từ tất cả những mời mọc của thế gian, để yêu mến và trung thành trung thành với Chúa Giê-su cho đến hơi thở cuối cùng của mình.
Các thánh nam nữ là những người con ưu tú của Thiên Chúa, là những môn đệ trung thành với Chúa Giê-su, và là những người đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin (2 Tm 4, 7) , và giờ đây đang được phần thưởng cao quý ở trên thiên đàng với Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Các thánh nam nữ cũng là những con người như chúng ta, thuộc đủ mọi nước mọi dân trên khắp thế giới, các ngài đã lấy đời sống thánh thiện gương mẫu của mình để làm chứng cho niềm tin của mình vào Chúa Giê-su.
Chúng ta là những người Ki-tô hữu đang còn ở trần gian, là thành phần của Giáo Hội chiến đấu: chiến đấu với ma quỷ, chiến đấu với tội lỗi, chiến đấu với tất cả những gì làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày, cho nên chúng ta cần phải trông cậy vào ơn cứu giúp của Thiên Chúa, nhờ lời cầu bàu của các thánh nam nữ, và nhất là biết thực hành Lời Chúa trong cuộc sống đời thường của mình.
Mừng lễ các thánh nam nữ ngày hôm nay, xin Thiên Chúa ban cho chúng ta biết noi gương sống đạo giữa đời của các ngài, để chúng ta cũng trở nên những chứng nhân đích thực cho Tin Mừng, và hy vọng được nhập vào đoàn ngũ các thánh trên Nước Trời khi từ giã cuộc sống ở trần gian này.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.