“Tại sao chúng tôi và các người Phariseu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mt 9,14)
Ăn chay mà hôm nay các môn đệ ông Gioan Baotixita muốn chất vấn với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong hoang địa đã ăn chay 40 đêm ngày đó là cách ăn chay bề ngoài. Ở đây Chúa Giêsu đã giải nghĩa cách ăn chay của những môn đệ của Người: “chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thê than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ? (c.15) Chúa muốn nói đến vai trò của Người là chàng rể trong bữa tiệc Nước Trời tương lai. Nên các môn đệ là những khách dự tiệc thì làm sao lại ăn chay được! Trong thời gian Chúa Giêsu còn ở thế gian là thời gian “dự tiệc” chứ đâu phải là thời gian ăn chay. Ăn chay là chờ đến lúc chàng rể (Chúa Giêsu) đỉ khỏi thế gian.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là ‘chàng rể’ ở giữa chúng con. Nên trong thời gian chờ đợi được về xum họp “tiệc Nước Trời” chúng con phải ăn chay cách nào để hợp hoan với ‘chàng rể’. Chính Chúa đã vào hoang địa để ăn chay, xin Chúa hãy hướng dẫn chúng con “ăn chay” tấm lòng để tiến gần Chúa hơn. Amen.
Ăn chay mà hôm nay các môn đệ ông Gioan Baotixita muốn chất vấn với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong hoang địa đã ăn chay 40 đêm ngày đó là cách ăn chay bề ngoài. Ở đây Chúa Giêsu đã giải nghĩa cách ăn chay của những môn đệ của Người: “chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thê than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ? (c.15) Chúa muốn nói đến vai trò của Người là chàng rể trong bữa tiệc Nước Trời tương lai. Nên các môn đệ là những khách dự tiệc thì làm sao lại ăn chay được! Trong thời gian Chúa Giêsu còn ở thế gian là thời gian “dự tiệc” chứ đâu phải là thời gian ăn chay. Ăn chay là chờ đến lúc chàng rể (Chúa Giêsu) đỉ khỏi thế gian.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là ‘chàng rể’ ở giữa chúng con. Nên trong thời gian chờ đợi được về xum họp “tiệc Nước Trời” chúng con phải ăn chay cách nào để hợp hoan với ‘chàng rể’. Chính Chúa đã vào hoang địa để ăn chay, xin Chúa hãy hướng dẫn chúng con “ăn chay” tấm lòng để tiến gần Chúa hơn. Amen.