Ghế ngồi của Linh mục Chủ tế và người Giúp Lễ
ROMA - Nhiều độc giả xin những chỉ dẫn rõ hơn về chỗ đặt ghế của linh mục và giải đáp của Cha Edward McNamara giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum.
Bản dịch chính thức Qui Chế Tổng Quát Sách lễ Roma (GIRM) có nói những kinh, những bản văn, nhiệm vụ hay ghế chủ tọa, nhưng người chủ tọa được qui chiếu thường nhất như “linh mục chủ sự,”
Trở lại chủ đề chính của chúng ta, GIRM Số 136 nói: “Vị tư tế đứng tại ghế hay giảng đài, hay nơi nào khác xứng hợp, diễn giảng; giảng xong giữ một chút thinh lặng.
Như vậy khả năng giảng tại ghế là một yếu tố quyết định phải đặt ghế tại đâu, nhưng hầu như không có chỗ quan trọng nhất như những chỗ khác. Trong hầu hết những trường hợp, những tiêu chuẩn cơ bản được nêu lên lần cuối để đặt ghế cũng sẽ làm cho ghế thành một chỗ thuận lợi cho việc diễn giảng.
Tôi cũng muốn nhận xét rằng chỉ một mình giám mục ngồi giảng. Cho dầu một linh mục giảng từ ghế, ngài vẫn đứng.
Bản văn của GIRM được trưng dẫn trong cột trước, đã nói rõ rằng chỉ ghế phó tế, hay là ghế của những vị đồng tế tùy cơ, có thể đặt gần ghế chủ tọa
Tập quán xưa kia đặt những thầy giúp lễ hai bên linh mục do đó sẽ bị gián đoạn và một nơi thích hợp khác sẽ được tìm làm chỗ ngồi cho những người giúp để từ đó họ có thể thực thi thừa tác vụ của mình.
Các nhà thờ đã đặt những chỗ ngồi hay những băng dài ổn định một bên ghế linh mục, có thể phải tiếp tục tập quán trước kia vì thiếu những sự lựa chọn đúng đắn. Trong những trường hợp ấy qui tắc thỉnh thoảng phải được hoàn thành bằng cách bỏ một nơi thích hợp trên cả hai bên giữa những người giúp và linh mục chủ tế.
ROMA - Nhiều độc giả xin những chỉ dẫn rõ hơn về chỗ đặt ghế của linh mục và giải đáp của Cha Edward McNamara giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum.
- Một độc giả Nam Phi hỏi nếu “vị trí tốt nhất phải là nơi người chủ tọa có thể ngồi và giảng từ đó, thì ngài phải giảng từ ghế của ngài.”
- Một linh mục khác, một mục tử phụ tá từ New York, hỏi: “Tôi lấy làm lạ nếu bài diễn giải có thể thực hiện nơi đặt ghế ngồi cho các người giúp bàn thờ (các thầy giúp lễ) khi giúp Thánh Lễ? Trong giáo xứ tôi, họ ngồi mỗi bên vị chủ lễ. Tôi tưởng điều này không thích hợp.”
Bản dịch chính thức Qui Chế Tổng Quát Sách lễ Roma (GIRM) có nói những kinh, những bản văn, nhiệm vụ hay ghế chủ tọa, nhưng người chủ tọa được qui chiếu thường nhất như “linh mục chủ sự,”
Trở lại chủ đề chính của chúng ta, GIRM Số 136 nói: “Vị tư tế đứng tại ghế hay giảng đài, hay nơi nào khác xứng hợp, diễn giảng; giảng xong giữ một chút thinh lặng.
Như vậy khả năng giảng tại ghế là một yếu tố quyết định phải đặt ghế tại đâu, nhưng hầu như không có chỗ quan trọng nhất như những chỗ khác. Trong hầu hết những trường hợp, những tiêu chuẩn cơ bản được nêu lên lần cuối để đặt ghế cũng sẽ làm cho ghế thành một chỗ thuận lợi cho việc diễn giảng.
Tôi cũng muốn nhận xét rằng chỉ một mình giám mục ngồi giảng. Cho dầu một linh mục giảng từ ghế, ngài vẫn đứng.
Bản văn của GIRM được trưng dẫn trong cột trước, đã nói rõ rằng chỉ ghế phó tế, hay là ghế của những vị đồng tế tùy cơ, có thể đặt gần ghế chủ tọa
Tập quán xưa kia đặt những thầy giúp lễ hai bên linh mục do đó sẽ bị gián đoạn và một nơi thích hợp khác sẽ được tìm làm chỗ ngồi cho những người giúp để từ đó họ có thể thực thi thừa tác vụ của mình.
Các nhà thờ đã đặt những chỗ ngồi hay những băng dài ổn định một bên ghế linh mục, có thể phải tiếp tục tập quán trước kia vì thiếu những sự lựa chọn đúng đắn. Trong những trường hợp ấy qui tắc thỉnh thoảng phải được hoàn thành bằng cách bỏ một nơi thích hợp trên cả hai bên giữa những người giúp và linh mục chủ tế.