VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ĐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora

Office Coordinateur de l’Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora


Via Urbano VIII, 16 - 00120 CITTÀ DEL VATICANO

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET - Web: phoiket.net


Prot. n. 69/02/TC


Kính thưa Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Phó Tế, Quí Tu Sĩ Nam Nữ, Quí Ông Bà và Anh Chị Em Giáo Hữu Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại thân mến,


Với tất cả lòng quí mến, tôi xin gửi đến Anh chị Em lời cầu chúc chân thành nhân dịp lễ Chúa Giáng Sinh. Ước chi trong suốt Mùa Vọng này, chúng ta cùng nhau chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để việc cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người canh tân chúng ta, trong đời sống cá nhân cũng như trong các mối liên hệ và dấn thân trong gia đình, trong cộng đoàn, giáo xứ và trong môi trường hoạt động ngoài xã hội.

Nhân dịp này tôi cũng xin được chia sẻ với Anh Chị Em đôi tâm tư về hành trình Đức Tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta.


1. Hướng về Hội Ngộ Niềm Tin Roma 2003: bắt đầu từ gia đình


Ngày 29 tháng 06 năm 2002 vừa qua, chúng ta đã chính thức khai mạc Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin tại Orange, California (Hoa Kỳ). Để làm hành trang trong Năm Chuẩn Bị, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta đang nỗ lực phát huy sự hiệp nhất trong các gia đình và các cộng đoàn, lòng thương yêu đối với mọi người, đặc biệt những anh chị em đau khổ phần hồn và phần xác và phát huy tinh thần truyền giáo để loan báo và chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho mọi người.

Đặc biệt chúng ta chú ý đến các gia đình, vì gia đình là nền tảng cuộc sống của mỗi người và của xã hội (x. Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng, s. 47; Tông thư Familiaris Consortio về gia đình, s. 3). Trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, tuy đa số các gia đình vẫn còn duy trì được những giá trị Kitô và văn hóa dân tộc, nhưng cũng không thiếu những gia đình đang gặp khó khăn về nhiều phương diện: vấn đề chung thủy giữa vợ chồng; vần đề ngừa thai, phá thai; vấn đề giáo dục và truyền đạt Đức Tin cho con cái; vấn đề khác biệt giữa các thế hệ và những khó khăn của bậc cao niên trong gia đình... Xin các Vị Hữu Trách trong các Cộng Đoàn, Giáo Xứ và Phong Trào, Hội Đoàn tìm các sáng kiến mục vụ dựa trên giáo huấn của Giáo Hội về gia đình và hôn nhân để canh tân đời sống gia đình theo gương mẫu Thánh Gia Thất.


2. "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay" (Lc 2,14)


Phụng vụ lễ Đêm Giáng Sinh làm vang dội lời loan báo của Thiên Thần cho các mục đồng: "Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng lớn lao và sẽ là tin mừng cho toàn dân: hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra... Ngài là Đức Kitô... Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay" (Lc 2,10-14).

Đây là một sứ điệp chất chứa hy vọng, loan báo việc làm của Thiên Chúa đã ra tay thực hiện ý định của Ngài, đem an bình và cứu độ đến cho nhân loại. Tuy nhiên, thế giới hôm nay vẫn còn sống trong lo âu sợ sệt; nhiều người, nhiều dân tộc sống khổ sở vì cảnh đói khát, chiến tranh và áp bức bất công. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi dân nước được ấm no và được hưởng nền hòa bình và công bằng chân thật.

Chúng ta hướng lòng đặc biệt về Quê Hương thân yêu của chúng ta. Nhiều đồng bào còn sống trong cảnh túng thiếu, bệnh tật, và có khi còn phải gánh chịu hậu quả của thiên tai. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho những người anh chị em đó và nơi nào hoàn cảnh cho phép, xin các Vị Hữu Trách khích lệ và cổ võ việc quyên góp cứu trợ theo khả năng của mình.

Ngoài ra, qua các cơ quan truyền thông, chúng ta được biết những khó khăn nhiều anh chị em giáo hữu tại quê nhà đang gặp phải trong việc giữ đạo và sống Đức Tin và một số hoạt động của Hội Đồng Giám Mục liên quan đến quyền tự do tôn giáo và việc xây dựng một xã hội phục vụ con người. Trong khi khích lệ anh chị em giáo hữu có khả năng, hãy dấn thân hoạt động trong các lãnh vực trần thế theo tinh thần Phúc Âm, lấy giáo huấn của Giáo Hội hướng dẫn, chúng ta cầu nguyện, xin cho tiếng nói của Hội Đồng Giám Mục được mọi người lắng nghe, nhất là những người có trách nhiệm để xây đắp một xã hội công bình và thịnh vượng, cho mọi người dân được ấm no hạnh phúc và mọi tín đồ các tôn giáo được tự do giữ đạo và sống theo niềm tin của mình.


3. Lần hạt Mân Côi, đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha

Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin được lồng trong Năm Mân Côi (tháng 10/2002 - tháng 10/2003) đã được Đức Thánh Cha công bố trong Tông Thư về kinh Mân Côi. Trong Tông Thư nói trên, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hai nhu cầu đặc biệt và cấp bách trong thế giới hôm nay là vấn đề hòa bình và gia đình. Ngài kêu gọi tất cả Giáo Hội đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho các nhu cầu trên (Tông thư về kinh Mân Côi, s. 6).

Vì thế, khi dấn thân trong hành trình thiêng liêng của Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin chúng ta cũng đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Xin các Vị Hữu Trách trong các Cộng Đoàn, Giáo Xứ và các Phong Trào, Hội Đoàn hãy thúc đẩy việc đọc kinh Mân Côi trong các cộng đoàn và khích lệ hoặc làm sống lại việc đọc kinh Mân Côi trong các gia đình, đã có từ lâu đời trong truyền thống sống đạo của người công giáo Việt Nam.

Trong Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin, theo sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao, khi các cộng đoàn hay các gia đình đón rước Tượng Thánh Du Đức Mẹ La Vang và cùng nhau cung kính đọc năm chục kinh Mân Côi, sẽ được hưởng nhờ Ơn Toàn Xá. Đây cũng là dịp đặc biệt gây sự hiệp nhất và tình thương yêu trong các gia đình.


4. Hiệp nhất trong lời cầu: hai ngày cầu nguyện của Cộng Đồng CGVNHN

Tin tưởng vào tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa (Ga 3,16), vào sức mạnh của lời cầu xin trong tình hiệp nhất (Mt 18,19-20), chúng ta hãy một lòng một trí dâng lên Thiên Chúa lời kinh khẩn cầu cho những nhu cầu nói trên. Để sự đồng tâm nhất trí được thể hiện cách cụ thể, Văn Phòng Phối Kết đề nghị tất cả Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại dành ra hai ngày cầu nguyện:

  • Ngày Chúa Nhật 29 tháng 12 năm 2002 (Lễ Thánh Gia Thất): cầu nguyện cho các gia đình trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại.
  • Ngày Cộng Đoàn mừng Xuân dịp Tết Quí Mùi: cầu nguyện cho Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam.


Với lòng tin tưởng mến yêu, chúng ta phó thác hành trình Năm Chuẩn Bị Hội Ngộ Niềm Tin và mọi nhu cầu của Giáo Hội và thế giới, đặc biệt của Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam và của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta nơi cánh tay hiền mẫu của Mẹ La Vang, Mẹ của con cái Việt Nam. Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cho chúng ta.



Roma, ngày 24 tháng 11 năm 2002


Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết