Giáo xứ Novgorod , thuộc nước Cọng hòa Nga có một bức tượng Ðức Trinh nữ Maria, tạc theo nghệ thuật Bizantin. Bức tượng trình bày Ðức Mẹ đeo một tượng ảnh nhỏ trước ngực. Trên tượng có hình Chúa Giêsu đang giang tay ban phép lành. Ðây là dấu chỉ Ðức Maria đang mang thai Chúa Giêsu như lời tiên tri của ngôn sứ Isaia.

Ngày 27 tháng 11 năm 1650 thành Novgorod bị giặc bao vây .Trong lúc nguy khốn Ðức Tổng Giám mục đem bức tượng ảnh đặt trên tường thành. Một mủi tên của quân thù đã bắn trúng bức tượng ảnh, bỗng nhiên tối tăm bao phủ toàn khu vực, hỏang sợ quân thù đành rút lui và dân trong thành được thoát nạn. Phép lạ đó được kỷ niệm và tôn kính hàng năm tại Novgorod.

Sáu trăm tám mươi bốn năm sau , Ðức Mẹ lại hiện ra với một nữ tu bé mọn thuộc Dòng Vincent de Paul, Thánh Catherine de Labouré và truyền dạy cho nữ tu thực hiện một tượng ảnh nhỏ gọi là “Mề đay Phép lạ” vì ai mang và sùng bái chiếc mề đay này thì được Ðức Mẹ ban ơn và đặc biệt che chở.