VUI VẺ CỦA CUỘC SỐNG
Nếu anh có thể nhẫn nhục cam chịu thất bại, nếu anh không sợ một vài vụn vặt quấy rầy cuộc sống, nếu anh có dũng chí gánh vác một vài trách nhiệm tương đối lớn, thì có thể anh có được một cuộc sống mĩ mãn.
Nếu một sự việc làm cho anh có cảm giác tốt hơn, thì đừng nên do dự và tích cực đi làm, hơn nữa phải lợi dụng đầy đủ tất cả những gì anh có, như thế thì anh có thể hưởng thụ một kết quả hoàn toàn vui vẻ.
Suy tư:
Con người ta ai cũng thích sự vui vẻ, ai cũng thích đời có những nụ cười tươi, bởi vì sự vui vẻ thưòng đem lại cho con ngưòi những điều thú vị, mà thú vị nhất chính là sự vui vẻ thường khiến chúng ta có nhiều bạn bè hơn và biết thông cảm với nhau hơn…
Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì luôn đem sự vui vẻ đến cho tha nhân, tình yêu thi luôn làm cho ngưòi khác sống đúng với phẩm giá của mình hơn.
Ai không sống vui vẻ thì lương tâm ắt phải có vấn đề với Thiên Chúa và tha nhân, bởi vì vui vẻ là bản chất của Tin Mừng và là đặc tính của người Ki-tô hữu.
Nếu anh có thể nhẫn nhục cam chịu thất bại, nếu anh không sợ một vài vụn vặt quấy rầy cuộc sống, nếu anh có dũng chí gánh vác một vài trách nhiệm tương đối lớn, thì có thể anh có được một cuộc sống mĩ mãn.
Nếu một sự việc làm cho anh có cảm giác tốt hơn, thì đừng nên do dự và tích cực đi làm, hơn nữa phải lợi dụng đầy đủ tất cả những gì anh có, như thế thì anh có thể hưởng thụ một kết quả hoàn toàn vui vẻ.
Suy tư:
Con người ta ai cũng thích sự vui vẻ, ai cũng thích đời có những nụ cười tươi, bởi vì sự vui vẻ thưòng đem lại cho con ngưòi những điều thú vị, mà thú vị nhất chính là sự vui vẻ thường khiến chúng ta có nhiều bạn bè hơn và biết thông cảm với nhau hơn…
Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì luôn đem sự vui vẻ đến cho tha nhân, tình yêu thi luôn làm cho ngưòi khác sống đúng với phẩm giá của mình hơn.
Ai không sống vui vẻ thì lương tâm ắt phải có vấn đề với Thiên Chúa và tha nhân, bởi vì vui vẻ là bản chất của Tin Mừng và là đặc tính của người Ki-tô hữu.