Thánh nhân là một linh mục Dòng Phanxicô. Ngài là Ðấng hăng say cổ võ việc tôn sùng Thánh Thể và Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu; khuyến khích giáo dân suy niệm về cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô bằng cách đi đàng Thánh giá, cũng như tôn sùng Ðức Bà Vô nhiễm nguyên tội.

Thánh Leonard Casanova sinh tại Port Maurice, Porto Maurizio, nước Ý và gia nhập Dòng Phanxicô nghèo khó năm 1697. Ðược phong chức linh mục năm 1703, ngài bắt đầu đi thuyết giáo khắp vùng Tuscany, nước Ý.

Vào năm 1736, Thánh nhân đã lôi cuốn được một số đông giáo dân tại Roma cùng các vùng khác trong nước Ý tôn sùng đặc biệt các chặng Ðường Thánh gía. Có nhiều nơi giáo dân đã đi hết 14 chặng đường Thánh giá bằng đầu gối. Và Ngài đã dựng được khỏang hơn 600 Ðường Thánh giá khắp nơi trong nước Ý.

Vào năm 1744, Thánh Leonard được Ðức Giáo Hoàng Benedict XIV chỉ định đi thuyết giáo tại đảo Corsica. Bị Tòa Thánh quở trách vì những hiểu lầm nên bị gọi về lại Roma năm 1751. Trở về sống lại trong tu viện Thánh Bonaventure,Thánh Leonard qua đời vào tháng 11 cùng năm.

Sau khi chết, mọi oan khiên được giải tỏa. Ngài đã nêu gương anh hùng chịu đựng mọi oan ức với một lòng trung tín, vâng lời chịu lụy vì danh Chúa Giêsu Kitô. Ngài được phong hiển thánh năm 1867 và là bổn mạng cho công việc mục vụ các giáo xứ.