Rồi Người phán: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài". (Mc.16:15)

Sau khi đã ban ơn và thêm lòng tin cho các môn đệ, Chúa truyền cho các ông phải đi rao truyền tin mừng cho muôn loài. Đây chính là lệnh truyền của Chúa cho mỗi Kytô hữu trong việc truyền bá Phúc Âm của Chúa cho mọi người chung quanh ta trong cuộc sống thường ngày.

Hãy chứng tỏ mình chính là con của Chúa qua lời nói, qua tấm lòng thật thà, sống nết na đạo hạnh, qua tình nghĩa chân thật, qua việc đối sử đại lượng và rộng rãi với mọi người. Họ sẽ nhìn vào hành động của cúng ta mà nhận ra rằng đạo Chúa chính là đạo thật mà tin theo Chúa. Công việc của người tông đồ giáo dân nêu trên đã được Công Đồng Vaticanô II kỳ vọng vào mọi tín hữu chúng ta: “Hết mọi tín hữu đều có bổn phận rất cao cả là hoạt động để mọi người trên khắp hoàn cầu nhận biết và đón nhận Phúc Âm cứu độ của Chúa Kitô.” (Sắc Lệnh về TĐGD số 3).

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin ban Thần khí Chúa cho chúng con, xin tăng thêm đức tin, đức cậy và lòng mến cho chúng con, để chúng con biết rao giảng ơn cứu độ của