Ðâu là điểm hẹn của Tôn giáo và Truyền thông
Roma ngày 21/1/2006 cho hay sự phát triển vượt bực của mạng lưới điện tóan và các phương tiện truyền thông khác đã làm cho Giáo Hội và các tổ chức tôn giáo phải nắm bắt theo kịp hầu chuyển nhượng sứ điệp của mình cho thế giới. Ngày 3/1 vừa qua hãng Thông Tấn xã Fides, cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy Ban Giáo Hoàng về Truyền giáo đã công bố phần I của tài liệu “Dân Chúa Trên Mạng” "The People of God on the Internet."
Bản tường trình cho hay nguyên ở Ý mà thôi cũng không đếm xuể những trang mạng Công giáo đang phát triển trong lãnh vực truyền thông này. Ví dụ các trang mạng Công giáo mà được nối vào trang www.totustuus.it (một trang của Giáo Hội) chúng ta đã đếm được gần 50,000 trang.
Một trang khác mang tên: www.siticattolici.it cũng có hơn 10,000 trang phụ. Khoảng ¼ trang mạng của các giáo xứ ở Ý thì mỗi trang cũng có khoảng 2,000 trang phụ khác do các Hội đoàn hay các tổ chức tôn giáo được giới thiệu. Các Tu Hội và cơ quan Truyền giáo có 1,222 trang mạng chính thức và 589 trang mạng hướng dẫn mục vụ. Thêm vào đó có nhiều trang mạng mà tự bản chất là Công giáo như 589 trang của các Ðại Học Công giáo; 403 trang của các Trung Tâm Công giáo và 353 trang của các Trung tâm truyền thông Công giáo.
Các trang mạng tăng 25% trong hai năm qua; riêng các trang về Nhạc thánh tăng 33.6%; phát thanh tăng 32.8% và Nghệ thuật thánh tăng 31.5%.
Ðương nhiên con số các trang mạng bên Mỹ còn tăng khủng khiếp như trong bài “Thiên Chúa trên mạng lưới toàn cầu” của Blogging, theo bản nghiên cứu do ông điều hành thì có 64% của khoảng 82 triệu người dùng Internet cho hay họ hay truy cập các trang mạng Tôn giáo và trong số này 32% vào để đọc tin; 17% vào để tìm các nơi thờ phượng cùng giờ cử hành lễ, 11% vào để nghe nhạc thánh...
Theo trang mạng GodblogCon do ông John Mark Reynolds, một giáo sư triết của Ðại học Biola ở California ước lượng có tới 8 triệu các trang mạng Tôn giáo, mà trang nhỏ có khoảng 115 người vào thăm. Trong số hàng linh mục cũng có khoảng 50 linh mục có trang mạng riêng cho mình.
Tính các trang mạng thì Tin Lành có thể có nhiều trang mạng hơn Công giáo; nhưng không trang mạng nào vượt qua được trang mạng Vatican.
Ngày nay người ta tự do đăng ký trang mạng riêng cho mình hay cho các tổ chức của mình một cách dễ dàng và nhiều trang mạng mang tính chất thương mại buôn bán.
Thế giới kỹ thuật tân tiến ngày nay với sự phát triển của iPods đang mở ra trước mắt chúng ta một cách truyền đạt tôn giáo mới. IPods là một loại máy hát nhỏ chuyển vận tín hiệu digital đồng thời cũng là một máy điện toán con con để móc vào các trang mạng nghe tin tức hay nhạc và coi truyền hình...
Mục sư Leonard Payne đã và đang xử dụng trang mạng để giảng thuyết mà chỉ trong một thời gian thật ngắn đã có 2,400 người truy cập để nghe mà mục sư gọi là giáo xứ di động.
Vào 29/8/2005 tờ New York Times cho hay con số các trang mạng tôn gíao nhẩy vọt từ 177 trang lên 474 trang.
Linh mục Roderick Vonhögen, người Ðức đã giảng trên trang mạng và mỗi ngày có cả 10,000 thính giả vào để nghe. Ðài phát thanh Vatican cũng đã đưa lên mạng nhiều chương trình phát thanh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Một phương tiện phổ thông khác là SMS nghĩa là nhắn tin trên điện thoại di động. Tờ Sydney Morning Herald ở Úc ngày 10/6/2005 cho hay: Kinh thánh đã được truyền đi bằng phương thế SMS; bằng ngôn ngữ của SMS ví dụ như một câu trong sách Sáng thế viết : "In the beginning God created the heavens and the earth," (Tự thuở đầu Thiên Chúa dựng nên đất trời) thì ngôn ngữ SMS viết như sau: "In da Bginnin God cre8d da heavens & da earth."
Sáng kiến này do Hiệp Hội Kinh Thánh ở Úc soạn đã chuyển sang ngôn ngữ SMS 31,173 câu Kinh Thánh mà chúng ta có thể vào trang mạng truy cập lấy xuống và gửi đi cho bạn hữu qua SMS.
Các màn hình lớn được xử dụng trong nhà thờ : Tuần trước tờ Los Angeles Times tường trình bà mục sư Santa Margarita thuộc Giáo Hội United Methodist Church, ở Quận Cam đã dùng màn ảnh lớn để chiếu các bài hát cho cộng đoàn hát và cũng dùng hình ảnh và phim vidêo chiếu trong lúc bà giảng thuyết; sau đó tất cả được búng lên trang mạng của giáo xứ.
Theo thống kê có tới 60% các giảng đường hay nguyện đường của Giáo Hội Tin Lành xử các màn ảnh lớn mà 39% các cộng đoàn vào năm 2000 đã trang bị để chiếu phim hay các bài hát thuyết giảng và ngày nay 61% dùng để chuyển vận các bài thuyết giảng trực tiếp qua điện toán.
Các phương tiện này không rẻ vì để trang bị đầy đủ như một nhà thờ ở Quận Cam đã chi ra
$75,000 đô để trang bị và hàng năm chi hơn kém $15,000 đô nữa để điều hành và bảo quản.
Tuy thế không phải hết mọi người hài lòng với kỹ thuật tân tiến trên để giúp cho vấn đề tâm linh mà còn chống đối vì cho những phương thế đó làm họ chia trí khi tham dự nghi thức v.v...
Roma ngày 21/1/2006 cho hay sự phát triển vượt bực của mạng lưới điện tóan và các phương tiện truyền thông khác đã làm cho Giáo Hội và các tổ chức tôn giáo phải nắm bắt theo kịp hầu chuyển nhượng sứ điệp của mình cho thế giới. Ngày 3/1 vừa qua hãng Thông Tấn xã Fides, cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy Ban Giáo Hoàng về Truyền giáo đã công bố phần I của tài liệu “Dân Chúa Trên Mạng” "The People of God on the Internet."
Bản tường trình cho hay nguyên ở Ý mà thôi cũng không đếm xuể những trang mạng Công giáo đang phát triển trong lãnh vực truyền thông này. Ví dụ các trang mạng Công giáo mà được nối vào trang www.totustuus.it (một trang của Giáo Hội) chúng ta đã đếm được gần 50,000 trang.
Một trang khác mang tên: www.siticattolici.it cũng có hơn 10,000 trang phụ. Khoảng ¼ trang mạng của các giáo xứ ở Ý thì mỗi trang cũng có khoảng 2,000 trang phụ khác do các Hội đoàn hay các tổ chức tôn giáo được giới thiệu. Các Tu Hội và cơ quan Truyền giáo có 1,222 trang mạng chính thức và 589 trang mạng hướng dẫn mục vụ. Thêm vào đó có nhiều trang mạng mà tự bản chất là Công giáo như 589 trang của các Ðại Học Công giáo; 403 trang của các Trung Tâm Công giáo và 353 trang của các Trung tâm truyền thông Công giáo.
Các trang mạng tăng 25% trong hai năm qua; riêng các trang về Nhạc thánh tăng 33.6%; phát thanh tăng 32.8% và Nghệ thuật thánh tăng 31.5%.
Ðương nhiên con số các trang mạng bên Mỹ còn tăng khủng khiếp như trong bài “Thiên Chúa trên mạng lưới toàn cầu” của Blogging, theo bản nghiên cứu do ông điều hành thì có 64% của khoảng 82 triệu người dùng Internet cho hay họ hay truy cập các trang mạng Tôn giáo và trong số này 32% vào để đọc tin; 17% vào để tìm các nơi thờ phượng cùng giờ cử hành lễ, 11% vào để nghe nhạc thánh...
Theo trang mạng GodblogCon do ông John Mark Reynolds, một giáo sư triết của Ðại học Biola ở California ước lượng có tới 8 triệu các trang mạng Tôn giáo, mà trang nhỏ có khoảng 115 người vào thăm. Trong số hàng linh mục cũng có khoảng 50 linh mục có trang mạng riêng cho mình.
Tính các trang mạng thì Tin Lành có thể có nhiều trang mạng hơn Công giáo; nhưng không trang mạng nào vượt qua được trang mạng Vatican.
Ngày nay người ta tự do đăng ký trang mạng riêng cho mình hay cho các tổ chức của mình một cách dễ dàng và nhiều trang mạng mang tính chất thương mại buôn bán.
Thế giới kỹ thuật tân tiến ngày nay với sự phát triển của iPods đang mở ra trước mắt chúng ta một cách truyền đạt tôn giáo mới. IPods là một loại máy hát nhỏ chuyển vận tín hiệu digital đồng thời cũng là một máy điện toán con con để móc vào các trang mạng nghe tin tức hay nhạc và coi truyền hình...
Mục sư Leonard Payne đã và đang xử dụng trang mạng để giảng thuyết mà chỉ trong một thời gian thật ngắn đã có 2,400 người truy cập để nghe mà mục sư gọi là giáo xứ di động.
Vào 29/8/2005 tờ New York Times cho hay con số các trang mạng tôn gíao nhẩy vọt từ 177 trang lên 474 trang.
Linh mục Roderick Vonhögen, người Ðức đã giảng trên trang mạng và mỗi ngày có cả 10,000 thính giả vào để nghe. Ðài phát thanh Vatican cũng đã đưa lên mạng nhiều chương trình phát thanh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Một phương tiện phổ thông khác là SMS nghĩa là nhắn tin trên điện thoại di động. Tờ Sydney Morning Herald ở Úc ngày 10/6/2005 cho hay: Kinh thánh đã được truyền đi bằng phương thế SMS; bằng ngôn ngữ của SMS ví dụ như một câu trong sách Sáng thế viết : "In the beginning God created the heavens and the earth," (Tự thuở đầu Thiên Chúa dựng nên đất trời) thì ngôn ngữ SMS viết như sau: "In da Bginnin God cre8d da heavens & da earth."
Sáng kiến này do Hiệp Hội Kinh Thánh ở Úc soạn đã chuyển sang ngôn ngữ SMS 31,173 câu Kinh Thánh mà chúng ta có thể vào trang mạng truy cập lấy xuống và gửi đi cho bạn hữu qua SMS.
Các màn hình lớn được xử dụng trong nhà thờ : Tuần trước tờ Los Angeles Times tường trình bà mục sư Santa Margarita thuộc Giáo Hội United Methodist Church, ở Quận Cam đã dùng màn ảnh lớn để chiếu các bài hát cho cộng đoàn hát và cũng dùng hình ảnh và phim vidêo chiếu trong lúc bà giảng thuyết; sau đó tất cả được búng lên trang mạng của giáo xứ.
Theo thống kê có tới 60% các giảng đường hay nguyện đường của Giáo Hội Tin Lành xử các màn ảnh lớn mà 39% các cộng đoàn vào năm 2000 đã trang bị để chiếu phim hay các bài hát thuyết giảng và ngày nay 61% dùng để chuyển vận các bài thuyết giảng trực tiếp qua điện toán.
Các phương tiện này không rẻ vì để trang bị đầy đủ như một nhà thờ ở Quận Cam đã chi ra
$75,000 đô để trang bị và hàng năm chi hơn kém $15,000 đô nữa để điều hành và bảo quản.
Tuy thế không phải hết mọi người hài lòng với kỹ thuật tân tiến trên để giúp cho vấn đề tâm linh mà còn chống đối vì cho những phương thế đó làm họ chia trí khi tham dự nghi thức v.v...