HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ GIA ĐÌNH
CHỦ ĐỀ SUY TƯ VÀ TRAO ĐỔI
NHẰM CHUẨN BỊ
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ TƯ
CỦA CÁC GIA ĐÌNH
GIA ĐÌNH KI-TÔ GIÁO:
TIN MỪNG
CHO THIÊN NIÊN KỶ THỨ BA
>(Manila, 25-26/1/2003)
Theo cái nhìn ki-tô giáo về hôn nhân, mối tương quan giữa một người nam và một người nữ - mối tương quan hỗ tương và toàn diện, đơn nhất và bất khả phân ly - nằm trong chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa, đã bị lu mờ qua giòng lịch sử vì sự «cứng lòng» của chúng ta, nhưng Đức Ki-tô đã đến phục hồi vẻ huy hoàng tinh khôi, bằng cách mặc khải điều Thiên Chúa đã muốn «ngay từ khởi đầu» (Mt 19,8). Được nâng lên tới phẩm giá của một Bí tích, hôn nhân diễn tả «mầu nhiệm lớn lao» là tình yêu hôn phối của Đức Ki-tô với Hội Thánh (x. Ep 5,32).
Về điểm này Hội Thánh không thể lui bước trước những sức ép của một thứ văn hoá nào đó, dầu nó lan rộng và hiếu chiến như thế nào đi nữa. Trái lại, cần hành động để nhờ được đào tạo về Tin mừng ngày càng hoàn hảo, các gia đình ki-tô giáo đưa ra một mẫu gương thuyết phục là có thể sống đời sống hôn nhân cách trọn vẹn, phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa và với thiện ích đích thực của con người - của các đôi vợ chồng, và đặc biệt của con cái là những kẻ yếu ớt hơn cả. Chính các gia đình phải càng ngày càng ý thức đến việc chăm sóc dành cho con cái, và giữ một vai trò tích cực là bảo vệ quyền lợi của chúng trong Hội Thánh và trong xã hội.
Người ki-tô hữu cũng có sứ vụ loan báo trong niềm vui và xác tín Tin mừng về gia đình, vì gia đình hết sức cần nghe lại một lần nữa và thấu hiểu sâu xa hơn lời chân thực tỏ bày căn tính của nó, những tiềm lực bên trong của nó.
Giới thiệu
Như những Hội nghị quốc tế trước, chúng tôi vui sướng đưa ra tài liệu sau nhằm giúp suy tư, suy niệm, trao đổi và cầu nguyện để chuẩn bị Hội nghị Quốc tế lần thứ tư của các Gia đình, sẽ diễn ra tại Manila (Philippines) từ ngày 25-26 tháng Giêng năm 2003.
Hội nghị Quốc tế lần thứ tư tiếp theo Hội nghị lần thứ nhất tại Rô-ma (1994) trong Năm của Gia đình, lần thứ hai tại Rio de Janeiro (1997), và lần thứ ba tại Rô-ma (10/2000) trong bối cảnh Năm Thánh của các Gia đình.
Khẩu hiệu, «Gia đình Ki-tô giáo: Tin mừng cho Thiên niên kỷ thứ ba», đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chọn. Trong Tông thư Novo Millennio Ineunte, Đức Thánh Cha phát biểu rằng «mối tương quan giữa một người nam và một người nữ - mối tương quan hỗ tương và toàn diện, đơn nhất và bất khả phân ly - nằm trong chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa», và như một hệ quả «về điểm này Hội Thánh không thể lui bước trước những sức ép của một thứ văn hoá nào đó, dầu nó lan rộng và hiếu chiến như thế nào đi nữa» (số 47). Mầu nhiệm này của «lúc khởi đ
CHỦ ĐỀ SUY TƯ VÀ TRAO ĐỔI
NHẰM CHUẨN BỊ
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ TƯ
CỦA CÁC GIA ĐÌNH
GIA ĐÌNH KI-TÔ GIÁO:
TIN MỪNG
CHO THIÊN NIÊN KỶ THỨ BA
>(Manila, 25-26/1/2003)
Theo cái nhìn ki-tô giáo về hôn nhân, mối tương quan giữa một người nam và một người nữ - mối tương quan hỗ tương và toàn diện, đơn nhất và bất khả phân ly - nằm trong chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa, đã bị lu mờ qua giòng lịch sử vì sự «cứng lòng» của chúng ta, nhưng Đức Ki-tô đã đến phục hồi vẻ huy hoàng tinh khôi, bằng cách mặc khải điều Thiên Chúa đã muốn «ngay từ khởi đầu» (Mt 19,8). Được nâng lên tới phẩm giá của một Bí tích, hôn nhân diễn tả «mầu nhiệm lớn lao» là tình yêu hôn phối của Đức Ki-tô với Hội Thánh (x. Ep 5,32).
Về điểm này Hội Thánh không thể lui bước trước những sức ép của một thứ văn hoá nào đó, dầu nó lan rộng và hiếu chiến như thế nào đi nữa. Trái lại, cần hành động để nhờ được đào tạo về Tin mừng ngày càng hoàn hảo, các gia đình ki-tô giáo đưa ra một mẫu gương thuyết phục là có thể sống đời sống hôn nhân cách trọn vẹn, phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa và với thiện ích đích thực của con người - của các đôi vợ chồng, và đặc biệt của con cái là những kẻ yếu ớt hơn cả. Chính các gia đình phải càng ngày càng ý thức đến việc chăm sóc dành cho con cái, và giữ một vai trò tích cực là bảo vệ quyền lợi của chúng trong Hội Thánh và trong xã hội.
Người ki-tô hữu cũng có sứ vụ loan báo trong niềm vui và xác tín Tin mừng về gia đình, vì gia đình hết sức cần nghe lại một lần nữa và thấu hiểu sâu xa hơn lời chân thực tỏ bày căn tính của nó, những tiềm lực bên trong của nó.
Giới thiệu
Như những Hội nghị quốc tế trước, chúng tôi vui sướng đưa ra tài liệu sau nhằm giúp suy tư, suy niệm, trao đổi và cầu nguyện để chuẩn bị Hội nghị Quốc tế lần thứ tư của các Gia đình, sẽ diễn ra tại Manila (Philippines) từ ngày 25-26 tháng Giêng năm 2003.
Hội nghị Quốc tế lần thứ tư tiếp theo Hội nghị lần thứ nhất tại Rô-ma (1994) trong Năm của Gia đình, lần thứ hai tại Rio de Janeiro (1997), và lần thứ ba tại Rô-ma (10/2000) trong bối cảnh Năm Thánh của các Gia đình.
Khẩu hiệu, «Gia đình Ki-tô giáo: Tin mừng cho Thiên niên kỷ thứ ba», đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chọn. Trong Tông thư Novo Millennio Ineunte, Đức Thánh Cha phát biểu rằng «mối tương quan giữa một người nam và một người nữ - mối tương quan hỗ tương và toàn diện, đơn nhất và bất khả phân ly - nằm trong chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa», và như một hệ quả «về điểm này Hội Thánh không thể lui bước trước những sức ép của một thứ văn hoá nào đó, dầu nó lan rộng và hiếu chiến như thế nào đi nữa» (số 47). Mầu nhiệm này của «lúc khởi đ