Mt. 1,1-17:

“Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô…

”Để nhập thể cứu chuộc con người, Con Thiên Chúa cũng cần có một gia đình, một gia phả có nguồn gốc nhân loại. Ngài cũng sẵn sàng chấp nhận trong gia phả của mình cũng có những “yếu tố rủi ro”, những pha trộn ngay cả những nguồn gốc ngoại đạo. Ngài không phủ nhận có những “yếu hèn” trong chính gia tộc mình và cũng chính vì thế mà Ngài đã đến thế gian.Thiên Chúa chấp nhận “nguồn gốc con người” là vì Ngài muốn trở thành con người, cùng đồng hành với thân phận yếu đuối con người để chia sẻ, để cứu chuộc và nâng con người lên, vì con người chính là hình ảnh của Chúa. Tình yêu của Chúa đã không ruồng bỏ hay loại trừ con người dù chúng ta có nguồn gốc hay quá khứ tội lỗi.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng con được trở thành môn đệ, thành con cái, thành người nhà của Chúa.Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi người chúng con được ghi tên mình vào “gia phả, dòng dõi con cái Thiên Chúa”.Xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với ơn huệ mình đã lãnh nhận để xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa.Amen.