Lc.7,19-23:
“Phúc cho ai không vấp phạm vì Ta”
Chúa Giêsu đã trả lời cho những người “thích thắc mắc về thân phận” của Ngài “Hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy”.Chúa không muốn đánh lừa hay “bịp” ai cả. Tất cả những lời dạy và những phép lạ của Ngài đều nhằm giới thiệu, thuyết phục mọi người: hãy tin vào Ngài, tin vào sứ mạng cứu độ của Ngài.Mục đích duy nhất của sự xuất hiện của Ngài là giúp con người giải phóng chính mình thoát khỏi sự thống trị của tội lỗi, của đam mê, sự giam hãm của quỷ dữ.
Ngài đến để người đang sống trong sự lầm lạc tìm được ánh sáng của sự sống. Ngài đến để giải thoát con người thoát cảnh què quặt của tâm hồn, mà chạy nhanh đến với tình thương của Ngài.
Ngài đến để rửa sạch tâm hồn “phong hủi”, sống xa cách,cô lập với anh em, để xích lại gần nhau làm thành một “đại gia đình”con cái Thiên Chúa. Ngài đến để những kẻ chưa bao giờ nghe tin mừng được nhận ra tiếng nói của tình thương, tiếng nói của ơn cứu độ của Con Thiên Chúa.
Ngài đến để an ủi, nâng đỡ những người cô thế cô thân, nghèo đói, không nơi nương tựa, tìm được sự ủi an từ chính Ngài. Ngài đến để giải thoát con người khỏi “sự chết” thống trị, cho họ tìm được gía trị đích thực trong diễm phúc được làm con Thiên Chúa, được hưởng gia tài hạnh phúc đời đời và được cứu ơn cứu rỗi từ chính lòng thương xót của Ngài.Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Chúa chính là nguồn ơn cứu độ và chỗ dựa an toàn cho cuộc đời mỗi người chúng con.Không có Chúa, nào ai cứu thoát chúng con khỏi cảnh nô lệ lầm than.Chúng con tin tưởng và phó thác vào tình thương Chúa.Xin Chúa hãy ở lại mãi mãi trong chúng con.Amen.