Mt.11,16-19:
“Sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”
Sống trong nền kinh tế thị trường: khách hành là thượng đế, tất cả là để phục vụ cho người tiêu dùng, mọi định hướng kinh tế đều nhằm tới lợi nhuận. Ngay cả chính trị cũng là những lập trường: hai bên đều có lợi, tôn trọng lãnh thổ và chủ quyền của nhau…và đủ thứ “mỹ từ đao to búa lớn” được con người xử dụng để quảng cáo, giới thiệu cho chính sản phẩm của mình. Nhưng chưa chắc đã có thật vì khách hành vẫn luôn là kẻ “bị móc túi”, chịu sự thiệt hại về những lời quảng cáo gỉa dối, lừa gạt.
Chính cái lợi nhuận đã làm cho con người trở thành “kẻ lừa đảo, lắm miệng và gỉa dối” với chính anh em mình. Hôm nay, Chúa muốn đưa ra một nguyên tắc, một phương pháp để giúp con người tự đánh gía cho những công việc, thành quả của mình “Sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.Chính những công việc, thành quả của những việc làm, chính cái chất lượng mới thực sự gía trị. Cũng vậy “người nghe và thực hành lời Ta, mới thực sự là mẹ và anh em của Ta”
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,Chúa không ưa và không bao giờ thích những kẻ gỉa dối, gỉa hình và nhất là “lũ bóc lột” chính anh em mình bằng tất cả mọi hình thức gian dối. Xin giúp chúng con luôn biết sống thực với mình, với anh em và với chính Chúa bằng tất cả tấm lòng chân thành, những việc làm trung thực và những việc bác ái, yêu thương, chia sẻ. Amen.
“Sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”
Sống trong nền kinh tế thị trường: khách hành là thượng đế, tất cả là để phục vụ cho người tiêu dùng, mọi định hướng kinh tế đều nhằm tới lợi nhuận. Ngay cả chính trị cũng là những lập trường: hai bên đều có lợi, tôn trọng lãnh thổ và chủ quyền của nhau…và đủ thứ “mỹ từ đao to búa lớn” được con người xử dụng để quảng cáo, giới thiệu cho chính sản phẩm của mình. Nhưng chưa chắc đã có thật vì khách hành vẫn luôn là kẻ “bị móc túi”, chịu sự thiệt hại về những lời quảng cáo gỉa dối, lừa gạt.
Chính cái lợi nhuận đã làm cho con người trở thành “kẻ lừa đảo, lắm miệng và gỉa dối” với chính anh em mình. Hôm nay, Chúa muốn đưa ra một nguyên tắc, một phương pháp để giúp con người tự đánh gía cho những công việc, thành quả của mình “Sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.Chính những công việc, thành quả của những việc làm, chính cái chất lượng mới thực sự gía trị. Cũng vậy “người nghe và thực hành lời Ta, mới thực sự là mẹ và anh em của Ta”
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,Chúa không ưa và không bao giờ thích những kẻ gỉa dối, gỉa hình và nhất là “lũ bóc lột” chính anh em mình bằng tất cả mọi hình thức gian dối. Xin giúp chúng con luôn biết sống thực với mình, với anh em và với chính Chúa bằng tất cả tấm lòng chân thành, những việc làm trung thực và những việc bác ái, yêu thương, chia sẻ. Amen.