TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
CHO THÀNH RÔMA VÀ CHO TOÀN THẾ GIỚI
SẮC LỆNH
BAN ƠN TOÀN XÁ CHO TÍN HỮU
VÀO NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2005
LỄ TRỌNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
KỶ NIỆM 40 NĂM
TỪ KHI TÔI TỚ CHÚA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI
BẾ MẠC CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II
Những việc lạ lùng và những hồng ân Thiên Chúa thực hiện cho Dân của Người phải luôn được ghi nhớ với tâm tình tạ ơn, và đặc biệt trong các ngày mừng kỷ niệm những biến cố có tầm mức quan trọng trong đời sống của Giáo Hội.
Ngày 8 tháng 12 tới đây, ngày thánh mừng kính hồng ân Vô Nhiễm Nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria, trong ngày kỷ niệm 40 năm từ khi Tôi Tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Đấng đã công bố tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo Hội, khi Ngài bế mạc Công đồng chung Vaticanô II, dâng lời ca tụng lên Đức Maria, là Mẹ Chúa Kitô, và cũng là Mẹ của Thiên Chúa, và cũng là Mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta.
Trong chính ngày lễ trọng này, trong khi tại Rôma Đức Thánh Cha Beneđictô XVI công khai dâng lời ca tụng lên Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Ngài cũng tha thiết muốn toàn thể Giáo Hội hiệp ý với Ngài để tất cả các tín hữu hiệp nhất trong danh thánh của Người Mẹ chung, mỗi ngày được tăng cường trong Đức Tin, kết hiệp với Chúa Kitô cách tận tình hơn và yêu thương anh chị em với lòng bác ái nồng nàn hơn: từ đây mà nảy sinh, như lời Công Đồng chung đã dạy cách khôn ngoan, các việc lành do lòng từ bi đối với những kẻ khốn cùng, tuân thủ đức công bình, bảo toàn và lo mưu tìm hòa bình.
Vì khi luôn lo lắng để các tín hữu tăng thêm lòng yêu mến và tín thác nơi Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa cũng như nhờ sự trợ giúp và gương thánh thiện của Mẹ, mà làm cho đời sống của mình phù hợp và trung thành với những giáo huấn của Công đồng Chung Vaticanô II, khi họ hiệp thông với Đức Thánh Cha và với các Giám mục của mình, Đức Thánh Cha đã vui lòng ban ơn Tòa xá cho tín hữu với các điều kiện thông thường (là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo các ý chỉ của Đức Thánh Cha) cùng với tâm hồn hoàn toàn xa tránh bất cứ tội nào, vào dịp mừng lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, khi các tín hữu tham dự vào một nghi thức thánh tôn kính Đức Mẹ, hoặc ít ra công khai tỏ bày lòng tôn kính trước một ảnh tượng của Đức Mẹ Vô Nhiễm được trưng bày để dân chúng tôn kính nơi công cộng, kèm theo việc đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính với vài lới cầu khẩn Đức Mẹ Vô Nhiễm (thí dụ, “Lạy Mẹ Maria, Mẹ tuyệt mỹ, và trong Mẹ không hề vương chút bợn nhơ do tội nguyên tổ”; hoặc “Lạy Nữ Vương, đầu thai không hề vương vấn tội nguyên, xin cầu cho chúng con”).
Sau cùng, cả các tín hữu, bị ngăn trở do bệnh tật hay do lý do chính đáng khác, thì trong chính ngày này cũng được lãnh ơn toàn xá trong nhà của mình hay ở bất cứ nơi nào, miễn là với tâm hồn hoàn toàn xa tránh bất cứ tội nào và có lòng ước ao thi hành các điều kiện trên đây, ngay khi có thể, cũng như cầu nguyện theo các ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tinh thần hay trong ước ao mà cầu nguyện với Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, và đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính.
Sắc Lệnh này chỉ có giá trị lần này thôi, và không kể bất cứ điều gì trái ngược.
Ban hành tại Rôma, trong Trụ Sở Tòa Ân Giải tối cao, ngày 18 tháng 11 năm 2005, lễ nhớ việc thánh hiến đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ.
Hồng y James Stafford, Trưởng Tòa Ân Giải Tối cao
Lm. Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv., Chánh Văn Phòng Tòa Ân Giải
(Lm. Giuse Trương Đình Hiền dịch)
CHO THÀNH RÔMA VÀ CHO TOÀN THẾ GIỚI
SẮC LỆNH
BAN ƠN TOÀN XÁ CHO TÍN HỮU
VÀO NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2005
LỄ TRỌNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
KỶ NIỆM 40 NĂM
TỪ KHI TÔI TỚ CHÚA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHAOLÔ VI
BẾ MẠC CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICANÔ II
Những việc lạ lùng và những hồng ân Thiên Chúa thực hiện cho Dân của Người phải luôn được ghi nhớ với tâm tình tạ ơn, và đặc biệt trong các ngày mừng kỷ niệm những biến cố có tầm mức quan trọng trong đời sống của Giáo Hội.
Ngày 8 tháng 12 tới đây, ngày thánh mừng kính hồng ân Vô Nhiễm Nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria, trong ngày kỷ niệm 40 năm từ khi Tôi Tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Đấng đã công bố tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo Hội, khi Ngài bế mạc Công đồng chung Vaticanô II, dâng lời ca tụng lên Đức Maria, là Mẹ Chúa Kitô, và cũng là Mẹ của Thiên Chúa, và cũng là Mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta.
Trong chính ngày lễ trọng này, trong khi tại Rôma Đức Thánh Cha Beneđictô XVI công khai dâng lời ca tụng lên Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Ngài cũng tha thiết muốn toàn thể Giáo Hội hiệp ý với Ngài để tất cả các tín hữu hiệp nhất trong danh thánh của Người Mẹ chung, mỗi ngày được tăng cường trong Đức Tin, kết hiệp với Chúa Kitô cách tận tình hơn và yêu thương anh chị em với lòng bác ái nồng nàn hơn: từ đây mà nảy sinh, như lời Công Đồng chung đã dạy cách khôn ngoan, các việc lành do lòng từ bi đối với những kẻ khốn cùng, tuân thủ đức công bình, bảo toàn và lo mưu tìm hòa bình.
Vì khi luôn lo lắng để các tín hữu tăng thêm lòng yêu mến và tín thác nơi Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa cũng như nhờ sự trợ giúp và gương thánh thiện của Mẹ, mà làm cho đời sống của mình phù hợp và trung thành với những giáo huấn của Công đồng Chung Vaticanô II, khi họ hiệp thông với Đức Thánh Cha và với các Giám mục của mình, Đức Thánh Cha đã vui lòng ban ơn Tòa xá cho tín hữu với các điều kiện thông thường (là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo các ý chỉ của Đức Thánh Cha) cùng với tâm hồn hoàn toàn xa tránh bất cứ tội nào, vào dịp mừng lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, khi các tín hữu tham dự vào một nghi thức thánh tôn kính Đức Mẹ, hoặc ít ra công khai tỏ bày lòng tôn kính trước một ảnh tượng của Đức Mẹ Vô Nhiễm được trưng bày để dân chúng tôn kính nơi công cộng, kèm theo việc đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính với vài lới cầu khẩn Đức Mẹ Vô Nhiễm (thí dụ, “Lạy Mẹ Maria, Mẹ tuyệt mỹ, và trong Mẹ không hề vương chút bợn nhơ do tội nguyên tổ”; hoặc “Lạy Nữ Vương, đầu thai không hề vương vấn tội nguyên, xin cầu cho chúng con”).
Sau cùng, cả các tín hữu, bị ngăn trở do bệnh tật hay do lý do chính đáng khác, thì trong chính ngày này cũng được lãnh ơn toàn xá trong nhà của mình hay ở bất cứ nơi nào, miễn là với tâm hồn hoàn toàn xa tránh bất cứ tội nào và có lòng ước ao thi hành các điều kiện trên đây, ngay khi có thể, cũng như cầu nguyện theo các ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tinh thần hay trong ước ao mà cầu nguyện với Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, và đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính.
Sắc Lệnh này chỉ có giá trị lần này thôi, và không kể bất cứ điều gì trái ngược.
Ban hành tại Rôma, trong Trụ Sở Tòa Ân Giải tối cao, ngày 18 tháng 11 năm 2005, lễ nhớ việc thánh hiến đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ.
Hồng y James Stafford, Trưởng Tòa Ân Giải Tối cao
Lm. Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv., Chánh Văn Phòng Tòa Ân Giải
(Lm. Giuse Trương Đình Hiền dịch)