GIỐNG CÁI BÀN CHẢI

Có người hỏi chữ “抿 : chải” của chữ “抿刷 : bàn chải” viết như thế nào, có một người viết thành chữ “皿”.
Người bên cạnh nói : “Đây là chữ “皿” của chữ “器皿 : khí cụ”, e rằng không đúng.”
Người nọ dùng bút đem chữ nét ngang dưới của chữ 皿 kéo dài ra và nói : “Cái hình này không giống một cái bàn chải hay sao ?”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Tiếng Tàu (tiếng Hoa) nó rắc rối hơn các ngôn ngữ khác, bởi vì có khi phát âm thì giống nhau nhưng ý nghĩa và chữ viết thì khác nhau xa, cách hay nhất để phát âm đúng tiếng Hoa là học thuộc và phát âm đúng các âm điệu của nó.
Có nhiều cách để làm việc đạo đức truyền bá Tin Mừng cho mọi người, nhưng cách hay nhất vẫn là lấy cuộc sống thấm nhuần Phúc Âm của mình -tùy theo sức lực và khả năng của mình- để rao giảng Lời Chúa cho mọi người, bởi vì Thiên Chúa không đòi hỏi những gì ngoài khả năng và sức lực của chúng ta.
Có người đem tiền bạc bố thí cho người nghèo, có người luôn tìm kiếm công việc làm ăn cho người thất nghiệp, có người thích thú đi vào các bệnh viện để phục vụ bệnh nhân, có người không bỏ sót một thánh lễ nào của ngày chủ nhật.v.v… tất cả những việc đạo đức ấy đều là loan báo tin mừng cho mọi người, nhưng tất cả các việc làm đạo đức ấy đều tùy thuộc vào tâm hồn yêu mến Thiên Chúa ít hay nhiều mà thôi…
Làm việc đạo đức cách này hay cách khác đều được, làm nhiều hay làm ít đều không quan trọng, nhưng cái quan trọng là trong tâm hồn của chúng ta có Thiên Chúa không mà thôi !

Có người hỏi chữ “抿 : chải” của chữ “抿刷 : bàn chải” viết như thế nào, có một người viết thành chữ “皿”.
Người bên cạnh nói : “Đây là chữ “皿” của chữ “器皿 : khí cụ”, e rằng không đúng.”
Người nọ dùng bút đem chữ nét ngang dưới của chữ 皿 kéo dài ra và nói : “Cái hình này không giống một cái bàn chải hay sao ?”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư :
Tiếng Tàu (tiếng Hoa) nó rắc rối hơn các ngôn ngữ khác, bởi vì có khi phát âm thì giống nhau nhưng ý nghĩa và chữ viết thì khác nhau xa, cách hay nhất để phát âm đúng tiếng Hoa là học thuộc và phát âm đúng các âm điệu của nó.
Có nhiều cách để làm việc đạo đức truyền bá Tin Mừng cho mọi người, nhưng cách hay nhất vẫn là lấy cuộc sống thấm nhuần Phúc Âm của mình -tùy theo sức lực và khả năng của mình- để rao giảng Lời Chúa cho mọi người, bởi vì Thiên Chúa không đòi hỏi những gì ngoài khả năng và sức lực của chúng ta.
Có người đem tiền bạc bố thí cho người nghèo, có người luôn tìm kiếm công việc làm ăn cho người thất nghiệp, có người thích thú đi vào các bệnh viện để phục vụ bệnh nhân, có người không bỏ sót một thánh lễ nào của ngày chủ nhật.v.v… tất cả những việc đạo đức ấy đều là loan báo tin mừng cho mọi người, nhưng tất cả các việc làm đạo đức ấy đều tùy thuộc vào tâm hồn yêu mến Thiên Chúa ít hay nhiều mà thôi…
Làm việc đạo đức cách này hay cách khác đều được, làm nhiều hay làm ít đều không quan trọng, nhưng cái quan trọng là trong tâm hồn của chúng ta có Thiên Chúa không mà thôi !