THÁNG MƯỜI MỘT
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho các đôi vợ chồng được thánh hoá trong đời sống thường ngày. Xin cho các đôi vợ chồng biết noi gương thánh thiện của những người đã nên thánh trong những hoàn cảnh thường ngày của đời sống hôn nhân.
- Ý truyền giáo: Cầu cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong các xứ truyền giáo được huấn luyện thường xuyên. Xin cho các vị mục tử trong các xứ truyền giáo biết kiên trì liệu cho các linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân được huấn luyện thường xuyên.
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12, 45). Hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
GỢI Ý SÁM HỐI.
Là chồng, là vợ, chúng tôi đã không yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh. Xin cho tôi biết sám hối và sửa mình.
Là một linh mục, một tu sĩ, hay một giáo dân, tôi đã không muốn được huấn luyện thường xuyên và trường kỳ. Xin cho tôi biết sám hối và sửa mình.
Tôi không tích cực dâng thánh lễ và các việc lành, các ân xá để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Xin cho tôi biết sám hối và sửa mình.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Tất cả các Kitô-hữu đều được mời gọi nên thánh, ngay trong bậc sống của mình. Dù là linh mục, tu sĩ, giáo dân, độc thân hay trong hôn nhân, tất cả đều cần được huấn luyện thường xuyên, để tiến triển trên đường nên thánh. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
1. Tháng Mười Một, Hội Thánh kính nhớ tất cả các tín hữu đã qua đời: các thánh nam nữ và các linh hồn. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, hết lòng kính nhớ các tín hữu đã qua đời, sốt sắng dâng thánh lễ và nhiều ân xá cầu nguyện cho các linh hồn.
2. Thánh Phaolô dạy: “Chồng phải yêu thương vợ mình, như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh”. Chúng ta cầu nguyện cho các đôi vợ chồng biết yêu thương nhau, trong tình yêu của Chúa Kitô, để được thánh hoá ngay trong đời sống hôn nhân của mình.
3. Hiện nay trên thế giớ, có những người dấn thân vì Nước Trời trong đời sống linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân. Chúng ta cầu nguyện cho những người này, được huấn luyện thường xuyên, để tiến triển trên đường nên thánh, và mở rộng Nước Chúa.
4. Thánh Phêrô đáp: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, được thánh hoá trong đời sống thường ngày, được huấn luyện thường xuyên, nhờ Lời Chúa và các Bí tích.
Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh, Chúa ban Ngôi Lời Chúa giáo hoá chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần soi sáng trí khôn, thêm sức mạnh, giúp chúng con thực hành Lời Chúa, hầu mọi người đạt tới hạnh phúc muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý chung: Cầu cho các đôi vợ chồng được thánh hoá trong đời sống thường ngày. Xin cho các đôi vợ chồng biết noi gương thánh thiện của những người đã nên thánh trong những hoàn cảnh thường ngày của đời sống hôn nhân.
- Ý truyền giáo: Cầu cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong các xứ truyền giáo được huấn luyện thường xuyên. Xin cho các vị mục tử trong các xứ truyền giáo biết kiên trì liệu cho các linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân được huấn luyện thường xuyên.
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12, 45). Hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
GỢI Ý SÁM HỐI.
Là chồng, là vợ, chúng tôi đã không yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh. Xin cho tôi biết sám hối và sửa mình.
Là một linh mục, một tu sĩ, hay một giáo dân, tôi đã không muốn được huấn luyện thường xuyên và trường kỳ. Xin cho tôi biết sám hối và sửa mình.
Tôi không tích cực dâng thánh lễ và các việc lành, các ân xá để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Xin cho tôi biết sám hối và sửa mình.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Tất cả các Kitô-hữu đều được mời gọi nên thánh, ngay trong bậc sống của mình. Dù là linh mục, tu sĩ, giáo dân, độc thân hay trong hôn nhân, tất cả đều cần được huấn luyện thường xuyên, để tiến triển trên đường nên thánh. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
1. Tháng Mười Một, Hội Thánh kính nhớ tất cả các tín hữu đã qua đời: các thánh nam nữ và các linh hồn. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, hết lòng kính nhớ các tín hữu đã qua đời, sốt sắng dâng thánh lễ và nhiều ân xá cầu nguyện cho các linh hồn.
2. Thánh Phaolô dạy: “Chồng phải yêu thương vợ mình, như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh”. Chúng ta cầu nguyện cho các đôi vợ chồng biết yêu thương nhau, trong tình yêu của Chúa Kitô, để được thánh hoá ngay trong đời sống hôn nhân của mình.
3. Hiện nay trên thế giớ, có những người dấn thân vì Nước Trời trong đời sống linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân. Chúng ta cầu nguyện cho những người này, được huấn luyện thường xuyên, để tiến triển trên đường nên thánh, và mở rộng Nước Chúa.
4. Thánh Phêrô đáp: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, được thánh hoá trong đời sống thường ngày, được huấn luyện thường xuyên, nhờ Lời Chúa và các Bí tích.
Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh, Chúa ban Ngôi Lời Chúa giáo hoá chúng con. Xin cũng ban Thánh Thần soi sáng trí khôn, thêm sức mạnh, giúp chúng con thực hành Lời Chúa, hầu mọi người đạt tới hạnh phúc muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.