Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh: Giáo Hội tại Amazonia là dấu hiệu của sự hiệp nhất trong đa dạng

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích công cuộc của Giáo Hội tại vùng Amazon tiếp tục trên con đường hội nhập văn hóa của Tin Mừng.

(Tin Vatican - Devin Watkins)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi một thông điệp video vào thứ Ba (17/3/2026) tới Đại hội lần thứ 6 của Hội đồng Giáo hội Amazonia (CEAMA), đang diễn ra tại Bogota, Colombia.

Ngài cảm ơn các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tham dự “thời gian quý báu này để lắng nghe Chúa Thánh Thần nhằm phân định con đường của các cộng đồng bắt nguồn từ vùng đất đó”.

Nhắc lại những khó khăn về vật chất và tinh thần của người dân ở Amazonia, Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự gần gũi của ngài với tất cả những người mà Giáo Hội đồng hành.

Ngài khuyến khích đại hội Giáo hội trong sứ mệnh xây dựng các Chân trời Mục vụ Thượng Hội đồng để hướng dẫn các Giáo Hội địa phương tiến lên.

Đức Giáo Hoàng Lêô đã xử dụng hình ảnh cây shihuahuaco (Dipteryx micrantha), một loài cây phát triển rất chậm nhưng cao hàng chục mét, có thể sống hơn một nghìn năm và tạo ra một hệ sinh thái cho đời sống động vật.

Ngài nói: “Điều này có thể giúp chúng ta hiểu được điều mà Giáo hội mong muốn: một dấu hiệu của sự hiệp nhất trong đa dạng và một nơi trú ẩn an toàn, nơi sinh ra và bảo vệ sự sống.”

Đức Giáo Hoàng mời gọi Giáo hội tại vùng Amazonia giữ vững đức tin nơi Chúa Kitô và tình yêu của Ngài, điều mà các tín hữu nên thường xuyên suy niệm trong lời cầu nguyện.

ĐTC nói: “Bối cảnh hiện tại đòi hỏi một phản ứng thích đáng đối với nhiều thách đố xã hội, môi trường, văn hóa và Giáo hội đang tồn tại ở Amazon, bị đe dọa bởi tình trạng lạm dụng và bóc lột.”

Giữa những thách đố đó, Giáo hội phải rao giảng sứ điệp và sự sống mới trong Chúa Kitô, khi đồng hành cùng những người đau khổ và tìm cách bảo vệ tạo vật và tôn trọng sự sống trong mọi hình thức, đặc biệt là sự sống con người.

Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hội nhập Tin Mừng vào các nền văn hóa địa phương, để biểu lộ và tôn vinh mầu nhiệm Chúa Kitô một cách trọn vẹn hơn.

“Hội nhập văn hóa là một con đường khó khăn nhưng cần thiết,” ngài nói. “‘Chúng ta cần can đảm đón nhận sự mới mẻ của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn có khả năng tạo ra điều gì đó mới mẻ từ kho tàng vô tận của Chúa Giêsu Kitô’,” ngài nói thêm, trích dẫn bài ca Querida Amazonia.

Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các tín hữu Công Giáo ở vùng Amazon củng cố bản sắc của mình như những môn đệ truyền giáo của Chúa Kitô.

“Hãy tiếp tục gieo trồng trên mảnh đất đã được tưới bằng máu của biết bao người nam và nữ đi trước, những người, hiệp nhất với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, đã trở thành mảnh đất mầu mỡ vun xới nên một ‘cây đại thụ’ đang vươn lên ở Amazonia.”