“Thánh Thần sẽ dạy các con những điều phải nói…” (Luca 12:12)
Trước khi xa lìa các tông đồ, Chúa Giêsu dùng thời gian cuối cùng của cuộc đời dương thế truyền dạy cho các tông đồ sứ mệnh tương lai khi Ngài đã về cùng Thiên Chúa Cha. Ngài cũng biết rằng các ông khó lòng tiếp nhận trọn vẹn sứ điệp của Ngài, cho nên Ngài đã đoan hứa sai Thánh Thần sẽ đến và giúp cho các ông những điều cần thiết cho công cuộc rao giảng Tin Mừng.
Ngoài những huấn dụ cần thiết… Ngài cũng lưu ý các ông về những tiên tri giả xuất hiện làm cho các ngài bị mê hoặc bởi những tà thuyết và có khi những tà thuyết nầy kình chống lại Thiên Chúa và Thánh Thần. Ngài còn nhấn mạnh đến những tội phạm đến Thánh Thần là điều không thể tha thứ được.
Lòng thương xót của Thiên Chúa không bờ bến, nhưng đối với những ai từ chối không đón nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa, không thành tâm hoán cải, từ chối lòng thương xót của Chúa thi sẽ sẽ không nhận được ơn cứu độ cũng như ơn tha thứ. Ơn cứu độ Chúa Thánh Thần là ơn nhưng không, ơn nầy chỉ ban cho những ai chấp nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Thế mà thôi.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là niềm hy vọng và là nguồn ơn cứu độ của chúng con. Xin cho chúng con biết tín thác trọn cuộc đời, thời gian và năm tháng. Với ơn thánh của Chúa trợ lực và Thánh Thần hướng dẫn chúng con sẽ kiên vững chống lại mọi mưu chước của mọi nguồn tà thuyết chống lại Chân Lý Đức Tin mà chúng con tiếp nhận từ Tin Mừng của Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội Mẹ Tông Truyền.
Trước khi xa lìa các tông đồ, Chúa Giêsu dùng thời gian cuối cùng của cuộc đời dương thế truyền dạy cho các tông đồ sứ mệnh tương lai khi Ngài đã về cùng Thiên Chúa Cha. Ngài cũng biết rằng các ông khó lòng tiếp nhận trọn vẹn sứ điệp của Ngài, cho nên Ngài đã đoan hứa sai Thánh Thần sẽ đến và giúp cho các ông những điều cần thiết cho công cuộc rao giảng Tin Mừng.
Ngoài những huấn dụ cần thiết… Ngài cũng lưu ý các ông về những tiên tri giả xuất hiện làm cho các ngài bị mê hoặc bởi những tà thuyết và có khi những tà thuyết nầy kình chống lại Thiên Chúa và Thánh Thần. Ngài còn nhấn mạnh đến những tội phạm đến Thánh Thần là điều không thể tha thứ được.
Lòng thương xót của Thiên Chúa không bờ bến, nhưng đối với những ai từ chối không đón nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa, không thành tâm hoán cải, từ chối lòng thương xót của Chúa thi sẽ sẽ không nhận được ơn cứu độ cũng như ơn tha thứ. Ơn cứu độ Chúa Thánh Thần là ơn nhưng không, ơn nầy chỉ ban cho những ai chấp nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Thế mà thôi.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là niềm hy vọng và là nguồn ơn cứu độ của chúng con. Xin cho chúng con biết tín thác trọn cuộc đời, thời gian và năm tháng. Với ơn thánh của Chúa trợ lực và Thánh Thần hướng dẫn chúng con sẽ kiên vững chống lại mọi mưu chước của mọi nguồn tà thuyết chống lại Chân Lý Đức Tin mà chúng con tiếp nhận từ Tin Mừng của Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội Mẹ Tông Truyền.