“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày sabát” (Lc 6,2)

Sabát là ngày được thánh hiến cho Thiên Chúa, nên tất cả các hoạt động đều phải được quy hướng về Ngài để phụng thờ, tôn vinh danh thánh hiển vinh của Thiên Chúa. Vì thế mà ngày sabát đối với người Do thái có rất nhiều điều cấm không được làm.

Giữ luật Sabát là một điều rất tốt, nhưng khi vì quá câu nệ vào luật lệ mà thi hành cách máy móc thì nó lại trở nên lố bịch và mất đức ái. Luật cấm không được nấu ăn trong ngày sabát, vậy khi có người nghèo đói cần phải được nuôi dưỡng trong ngày đó thì sao?

Vậy ngày của Chúa, phải được thánh hiến cho Chúa. Tất cả các công việc là để tôn thờ Thiên Chúa và sống bái ái huynh đệ với đồng loại. Tất cả các giới luật đều tóm về hai điều này là mến Chúa hết lòng và yêu thương đồng loại như chính mình vậy.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin rằng Cha không làm ra luật lệ để phạt chúng con, nhưng là để giúp chúng con ý thức hơn cuộc sống của những người con của Thiên Chúa; giúp chúng con biết hành xử cách tự do như Cha chúng con là Đấng ngự trên trời. Xin cho chúng con được bước đi trong sư tự do đó của Chúa Thánh Thần vì Ngài chính là Người chỉ dạy chúng con trong mọi sự. Amen.