“Họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” (Lc 5,11)

Lời mời gọi bỏ hết mọi sự mà theo Chúa luôn được nhắc nhở cho tất cả những ai muốn làm con cái Chúa. Khi nói tới bỏ hết mọi sự chúng ta nghĩ ngay tới vấn đề bỏ hết tất cả những của cải vật chất mà chúng ta đang chiếm hữu để theo chân Chúa Giêsu, ngay cả anh em bà con họ hàng, những người thân.

Nhưng sự từ bỏ quan trọng nhất vẫn luôn là sự từ bỏ ý riêng mình. Khi làm điều này, chúng ta chấp nhận mình là con người nghèo hèn và bé nhỏ nhất trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta muốn bước đi trong quyền năng của Thiên Chúa chớ không phải trong quyền năng của con người. Chúng ta muốn Chúa làm Chúa mình chớ mình không thể làm chủ Chúa.

“Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” là điều cần phải được thực hiện. Nhờ thế mà danh Chúa mới được tôn vinh và cả sáng. Khi làm như thế, chúng ta biết chắc rằng mình đang đi đúng con đường mà Chúa Giêsu mời gọi. Bỏ ý riêng mình để ôm chầm lấy ý của Thiên Chúa.