“Điều bởi miệng ra mới làm cho người ta ra ô uế”“
Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Con người được tạo dựng ngay từ thuở ban đầu mang chính hình ảnh của Thiên Chúa. (Sts 1,26.27) Mang hình ảnh của Thiên Chúa, con người được thông phần vào sự thiện hảo, vào vẻ đẹp chân thiện mỹ của Ngài. Nhưng chính “sự tự do” mà Giavê Thiên Chúa trao ban cho con người như một báu vật, đã trở thành một cạm bẫy “làm cho con người ra ô uế”.
Trong sách Sáng thế sử: Thiên Chúa thấy mọi sự mình làm ra đều quá đỗi tốt đẹp. Những gì Giavê Thiên Chúa tạo dựng và trao ban cho con người hưởng dùng, tất cả đều cao quý và tốt đẹp. Nhưng chính “tự lòng người xuất ra những suy tính xấu xa:giết người, ngoại tình, dâm bôn, trộm cắp,chứng dối,dèm pha” đã thực sự làm cho con người ra nhơ uế. (Matt. 15,19). Còn việc rửa tay hay không, việc giữ hay không giữ những tập tục, lề thói do con người đặt ra, không thể làm cho người ta ra ô uế được. Nguyên nhân của sự ô uế chính là lòng dạ xấu xa, bẩn thỉu của con người.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, ngay từ thuở ban đầu trong công trình tạo dựng, Chúa dựng nên chúng con giống hình ảnh của Chúa. Chúa muốn chúng con thuộc về Chúa và chỉ tùy thuộc vào mình Chúa. Xin cho chúng con luôn biết hướng về sự thiện, luôn nỗ lực hãm dẹp những tính hư tật xấu trong con người mình, để ngày càng xứng đáng hơn với tình thương của Chúa. Amen.
Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Con người được tạo dựng ngay từ thuở ban đầu mang chính hình ảnh của Thiên Chúa. (Sts 1,26.27) Mang hình ảnh của Thiên Chúa, con người được thông phần vào sự thiện hảo, vào vẻ đẹp chân thiện mỹ của Ngài. Nhưng chính “sự tự do” mà Giavê Thiên Chúa trao ban cho con người như một báu vật, đã trở thành một cạm bẫy “làm cho con người ra ô uế”.
Trong sách Sáng thế sử: Thiên Chúa thấy mọi sự mình làm ra đều quá đỗi tốt đẹp. Những gì Giavê Thiên Chúa tạo dựng và trao ban cho con người hưởng dùng, tất cả đều cao quý và tốt đẹp. Nhưng chính “tự lòng người xuất ra những suy tính xấu xa:giết người, ngoại tình, dâm bôn, trộm cắp,chứng dối,dèm pha” đã thực sự làm cho con người ra nhơ uế. (Matt. 15,19). Còn việc rửa tay hay không, việc giữ hay không giữ những tập tục, lề thói do con người đặt ra, không thể làm cho người ta ra ô uế được. Nguyên nhân của sự ô uế chính là lòng dạ xấu xa, bẩn thỉu của con người.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, ngay từ thuở ban đầu trong công trình tạo dựng, Chúa dựng nên chúng con giống hình ảnh của Chúa. Chúa muốn chúng con thuộc về Chúa và chỉ tùy thuộc vào mình Chúa. Xin cho chúng con luôn biết hướng về sự thiện, luôn nỗ lực hãm dẹp những tính hư tật xấu trong con người mình, để ngày càng xứng đáng hơn với tình thương của Chúa. Amen.