“Đối với các ngươi, năm thứ năm mươi sẽ là thời kỳ toàn xá.. . (Lv 25,11)
Năm toàn xá là năm thứ năm mươi mà chính Chúa đã truyền dậy cho ông Môse trên núi Sinai. Trong năm toàn xá này phải giữ những điều gì đều được ghi rõ trong sách Lêvi đoạn 25. Đây là năm thánh (c.12), mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình (c.13), đừng ai làm thiệt hại anh em mình (c.14 và 17), Hãy kính sợ Thiên Chúa, vì Ta là Thiên Chúa các ngươi (c.17).
Chúng ta hãy nhớ lại năm toàn xá 2000 vừa qua; Những nỗi lo sợ của cả thế giới với năm 2000; Trong tinh thần năm Toàn Xá này mà giáo hội kêu gọi con người quay trở về với Thiên Chúa Đấng làm chủ tể vạn vật, thời gian, mạng sống chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta được hưởng những ơn ích của năm Toàn Xá.
Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân Người đã ban cho chúng con một năm Toàn Xá. Thật vậy, chính Chúa đã thiết lập năm Toàn Xá cho loài người chúng con biết quay trở về với nguồn cội là Đấng dựng nên chúng con. Với hết lòng khiêm tốn xin Chúa khứng ban cho chúng con được nhận ra những yếu đuối trong quá khứ; Vì ơn Toàn Xá Chúa hứa ban, chúng con sẽ được nên trong sạch xứng đáng hương tôn nhan Người muôn đời.
Năm toàn xá là năm thứ năm mươi mà chính Chúa đã truyền dậy cho ông Môse trên núi Sinai. Trong năm toàn xá này phải giữ những điều gì đều được ghi rõ trong sách Lêvi đoạn 25. Đây là năm thánh (c.12), mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình (c.13), đừng ai làm thiệt hại anh em mình (c.14 và 17), Hãy kính sợ Thiên Chúa, vì Ta là Thiên Chúa các ngươi (c.17).
Chúng ta hãy nhớ lại năm toàn xá 2000 vừa qua; Những nỗi lo sợ của cả thế giới với năm 2000; Trong tinh thần năm Toàn Xá này mà giáo hội kêu gọi con người quay trở về với Thiên Chúa Đấng làm chủ tể vạn vật, thời gian, mạng sống chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta được hưởng những ơn ích của năm Toàn Xá.
Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân Người đã ban cho chúng con một năm Toàn Xá. Thật vậy, chính Chúa đã thiết lập năm Toàn Xá cho loài người chúng con biết quay trở về với nguồn cội là Đấng dựng nên chúng con. Với hết lòng khiêm tốn xin Chúa khứng ban cho chúng con được nhận ra những yếu đuối trong quá khứ; Vì ơn Toàn Xá Chúa hứa ban, chúng con sẽ được nên trong sạch xứng đáng hương tôn nhan Người muôn đời.