Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn,..” (Rm 8,26)

Trong đời sống tâm linh của con người, bước đầu tiên là nhận biết mình để tôn vinh Chúa cao cả. Điều mà tâm linh hiểu biết được là do chính Thần Khí luôn giúp đỡ chúng ta: nhận ra cái yếu hèn, hư vô, khốn nạn của mình. Chính “vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải” (c.26); Nên chúng ta phải nhờ “chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta” (c.26) lời nguyện mới đáng được Thiên Chúa chấp nhận.

Thần Khí ở đây nói lên Ngôi Ba Thiên Chúa. Sứ mệnh của Thần Khí là thánh hóa mọi tạo vật để nên tinh tuyền hơn. Chính vì đó mà Thánh Phao-lô có lý khi viết: “Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (c.27)

Lời nguyện:

Lạy Chúa Cha, chúng con tạ ơn Cha đã tạo thành chúng con nên người. Chúng con tôn thờ Ngôi Hai đã chết để phục hồi sự sống cho từng chúng con. Lạy Thần Khí Chúa, xin thánh hóa trong ngoài chúng con để việc làm lẫn những lời cầu nguyện của chúng con được trong trắng trước tôn nhan Chúa. Chúng con dâng phó cả đời chúng con để luôn chu toàn Thánh Ý Chúa.