Thứ Sáu 13.5.2005. Lễ Kính Thánh Matthias, tông đồ.
“Họ đã bỏ thăm và thăm đã nhằm Matthias, nên ông được liệt kê vào số 11 tông đồ…” (Cv 1: 26)
Thánh Matthias được các thánh tông đồ tuyển chọn để thay thế Giuđa là “Kẻ đã bán thầy nộp bạn”. Theo như thánh sử để lại Matthias thì cũng là một trong trong số những kẻ đã theo bước chân Chúa Giêsu ngay từ khi Ngài bắt đầu thời công khai sau khi được Gioan làm phép rửa cho đến khi Ngài siêu thăng. Qua một thời gian sống cận kề chắc hẳn thánh Matthias đủ kinh nghiệm để làm chứng tá cho Tin Mừng sống lại của Chúa.
Chúng ta đều biết rằng không có tình yêu nào cao cả hơn mối tình của người đã hiến thân cho người mình yêu… Chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta phải tiếp tục hy sinh cho những người xung quanh… như gương chứng nhân của Matthias, ông bước vào hàng ngũ các tông đồ thay thế Giuđa phản bội, ông đã can đảm chịu tử vì đạo
Chúng ta là những kẻ được Chúa chọn qua phép rửa tội và được xức dầu và sai đi làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống yêu thương ngay cả những kẻ thù và làm sao biến đổi họ trở thành những người bạn của chúng ta. Đó là tóm gọn mệnh lệnh của Chúa đã truyền lại.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, thánh tông đồ Matthias đã làm chứng tá cho Tin Mừng của Con Chúa từ cuộc sống, đến sự chết và sống lại… Xin ban ơn cho những ai đang theo chân Con Một Chúa trong thế giới hiện nay tiếp tục làm chứng ta về Con Một Chúa bằng cuộc sống chứng nhân.
“Họ đã bỏ thăm và thăm đã nhằm Matthias, nên ông được liệt kê vào số 11 tông đồ…” (Cv 1: 26)
Thánh Matthias được các thánh tông đồ tuyển chọn để thay thế Giuđa là “Kẻ đã bán thầy nộp bạn”. Theo như thánh sử để lại Matthias thì cũng là một trong trong số những kẻ đã theo bước chân Chúa Giêsu ngay từ khi Ngài bắt đầu thời công khai sau khi được Gioan làm phép rửa cho đến khi Ngài siêu thăng. Qua một thời gian sống cận kề chắc hẳn thánh Matthias đủ kinh nghiệm để làm chứng tá cho Tin Mừng sống lại của Chúa.
Chúng ta đều biết rằng không có tình yêu nào cao cả hơn mối tình của người đã hiến thân cho người mình yêu… Chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta phải tiếp tục hy sinh cho những người xung quanh… như gương chứng nhân của Matthias, ông bước vào hàng ngũ các tông đồ thay thế Giuđa phản bội, ông đã can đảm chịu tử vì đạo
Chúng ta là những kẻ được Chúa chọn qua phép rửa tội và được xức dầu và sai đi làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống yêu thương ngay cả những kẻ thù và làm sao biến đổi họ trở thành những người bạn của chúng ta. Đó là tóm gọn mệnh lệnh của Chúa đã truyền lại.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, thánh tông đồ Matthias đã làm chứng tá cho Tin Mừng của Con Chúa từ cuộc sống, đến sự chết và sống lại… Xin ban ơn cho những ai đang theo chân Con Một Chúa trong thế giới hiện nay tiếp tục làm chứng ta về Con Một Chúa bằng cuộc sống chứng nhân.