“Xin cho chúng nên Một…” (Jn 17: 20)
Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ là những kẻ thuộc về Ngài trước khi giã từ họ mà về cùng Thiên Chúa Cha. Không những Ngài cầu nguyện cho các tông đồ mà còn cho những ai nhờ lời các Ngài rao giảng mà tin vào Đấng đã được Cha Ngài sai đến trong trần gian.
Qua đoạn Tin Mừng trong ngày hôm nay, chúng ta xác tín rằng Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện cho chính chúng ta là những người đã tin vào lời rao giảng của các Tông Đồ mà tin vào Ngài và Lời của Ngài. Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa những ai đã tin vào Ngài và sự hiệp thông giữa các Kitô hữu như sự hiệp thông mà Ngài đã so sánh giữa Ba Ngôi: Cha-Con-Thánh Thần.
Như sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa, người Kitô hữu luôn phải sống hiệp nhất với nhau như sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa nhờ đó thế gian sẽ nhận ra sự liên hệ mật thiết giữa tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa hiện hữu giữa cộng đoàn của các Kitô hữu một cách sống động. Vì chính Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta về Cha của Ngài là Đấng yêu thương và Ngài cũng muốn rằng chính chúng ta cũng phải thể hiện tình yêu thương nầy giữa nhau.
Lời Nguyện:
Lời nguyện xin hiệp nhất của Chúa là ước nguyện sau cùng trước khi giã từ các môn đệ. Xin cho ước nguyện của Chúa luôn được chúng con trân quý và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày bằng cách sống yêu thương nhau. Xin cho sự hiệp nhất sẽ nối kết chúng nên một thân thể mình mầu nhiệm là Giáo Hội hữu hình. Xin Thánh Linh Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân của Ngài xuống trên các tín hữu để chúng con luôn sống gắn bó mật thiết với nhau.
Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ là những kẻ thuộc về Ngài trước khi giã từ họ mà về cùng Thiên Chúa Cha. Không những Ngài cầu nguyện cho các tông đồ mà còn cho những ai nhờ lời các Ngài rao giảng mà tin vào Đấng đã được Cha Ngài sai đến trong trần gian.
Qua đoạn Tin Mừng trong ngày hôm nay, chúng ta xác tín rằng Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện cho chính chúng ta là những người đã tin vào lời rao giảng của các Tông Đồ mà tin vào Ngài và Lời của Ngài. Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa những ai đã tin vào Ngài và sự hiệp thông giữa các Kitô hữu như sự hiệp thông mà Ngài đã so sánh giữa Ba Ngôi: Cha-Con-Thánh Thần.
Như sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa, người Kitô hữu luôn phải sống hiệp nhất với nhau như sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa nhờ đó thế gian sẽ nhận ra sự liên hệ mật thiết giữa tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa hiện hữu giữa cộng đoàn của các Kitô hữu một cách sống động. Vì chính Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta về Cha của Ngài là Đấng yêu thương và Ngài cũng muốn rằng chính chúng ta cũng phải thể hiện tình yêu thương nầy giữa nhau.
Lời Nguyện:
Lời nguyện xin hiệp nhất của Chúa là ước nguyện sau cùng trước khi giã từ các môn đệ. Xin cho ước nguyện của Chúa luôn được chúng con trân quý và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày bằng cách sống yêu thương nhau. Xin cho sự hiệp nhất sẽ nối kết chúng nên một thân thể mình mầu nhiệm là Giáo Hội hữu hình. Xin Thánh Linh Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn hồng ân của Ngài xuống trên các tín hữu để chúng con luôn sống gắn bó mật thiết với nhau.