Lễ kính hai thánh Philipphê và Giacôbê, tông đồ.
“Lạy Ngài, xin tỏ cho chúng tôi thấy Cha…” (Jn 14: 8)
Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta mừng kính 2 thánh tông đồ Philiphê và Giacôbê. Thánh Philiphê là một trong những vị tông đồ tiên khởi đã được Đức Kitô mời gọi theo Ngài còn thánh Giacôbê là vị tử đạo đầu tiên. Ngài cũng là một trong 3 tông đồ thân tín nhất đã được Chúa Giêsu cho nhìn thấy Ngài hiển dung trên núi thánh Tabôrê và chính Ngài cũng được Chúa cho cận kề trong vườn Cây Dầu trong những giây phút cuối đời.
Nhờ được diễm phúc cận kề cho nên hai thánh đã hấp thụ được rất nhiều điều nơi Thầy Chí Thánh nên đã can đảm trong lời rao giảng. Chúa Giêsu đã tuyên bố nếu như chúng ta tin vào Ngài thì chúng ta có thể làm được những việc mà các tông đồ đã làm.
Chúng ta được mời gọi sống niềm tin như các tông đồ và từ niềm tin sâu sắc chúng ta sẽ học biết về Thiên Chúa Cha qua ‘Lời Rao Giảng và Việc Làm’ của Đức Kitô và đồng thời phải chứng minh cho thế giới biết về Chúa Kitô và tiếp tục công việc của Ngài đã khởi sự công trình cứu chuộc của Ngài nơi trần gian.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban ơn để chúng con có thể tiếp tục công việc rao truyền Tin Mừng trong thời đại của chúng con mà Đức Kitô đã khởi sự. Xin cho chúng con trở nên nhân chứng của lời rao giảng qua chính cuộc sống chứng nhân của chúng con, để những ai sống chúng quanh chúng con có thể tìm được con đường dẫn đến Thiên Chúa Cha.
“Lạy Ngài, xin tỏ cho chúng tôi thấy Cha…” (Jn 14: 8)
Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta mừng kính 2 thánh tông đồ Philiphê và Giacôbê. Thánh Philiphê là một trong những vị tông đồ tiên khởi đã được Đức Kitô mời gọi theo Ngài còn thánh Giacôbê là vị tử đạo đầu tiên. Ngài cũng là một trong 3 tông đồ thân tín nhất đã được Chúa Giêsu cho nhìn thấy Ngài hiển dung trên núi thánh Tabôrê và chính Ngài cũng được Chúa cho cận kề trong vườn Cây Dầu trong những giây phút cuối đời.
Nhờ được diễm phúc cận kề cho nên hai thánh đã hấp thụ được rất nhiều điều nơi Thầy Chí Thánh nên đã can đảm trong lời rao giảng. Chúa Giêsu đã tuyên bố nếu như chúng ta tin vào Ngài thì chúng ta có thể làm được những việc mà các tông đồ đã làm.
Chúng ta được mời gọi sống niềm tin như các tông đồ và từ niềm tin sâu sắc chúng ta sẽ học biết về Thiên Chúa Cha qua ‘Lời Rao Giảng và Việc Làm’ của Đức Kitô và đồng thời phải chứng minh cho thế giới biết về Chúa Kitô và tiếp tục công việc của Ngài đã khởi sự công trình cứu chuộc của Ngài nơi trần gian.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin ban ơn để chúng con có thể tiếp tục công việc rao truyền Tin Mừng trong thời đại của chúng con mà Đức Kitô đã khởi sự. Xin cho chúng con trở nên nhân chứng của lời rao giảng qua chính cuộc sống chứng nhân của chúng con, để những ai sống chúng quanh chúng con có thể tìm được con đường dẫn đến Thiên Chúa Cha.