THÁNG NĂM

Ý CẦU NGUYỆN :

- Ý CHUNG: Cầu cho những người gặp hoạn nạn được Chúa Thánh Thần ban sức mạnh. Xin cho những ai gặp hoạn nạn vì đức tin và vì công lý, được cảm nghiệm thấy Chúa Thánh Thần an ủi và ban sức mạnh cho họ.

- Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho dân Chúa tham gia vào việc loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Xin cho các Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, đã được Đức Thánh Cha và các Giám Mục thành lập để loan báo Tin Mừng cho muôn dân, giúp Dân Thiên Chúa ý thức mình cũng là thành phần trực tiếp tham gia việc truyền giáo.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

"Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta" (GH 67).

GỢI Ý SÁM HỐI.
  • Trong những cơn hoạn nạn, tôi thường không nhận thấy ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ tôi. Xin Chúa thương xót, tha thứ cho tôi.
  • Có những việc loan báo Tin Mừng vừa tầm sức tôi, vậy mà tôi lại không tham gia vào. Xin Chúa thương xót, tha thứ cho tôi.
  • Vì thiếu lòng yêu mến Thánh Thể, thiếu lòng sùng kính Mẹ Maria, thiếu việc thờ phượng Chúa Thánh Thần, … nên có những lỗi lầm trên. Xin Chúa thương xót, tha thứ cho tôi.
LỜI NGUYỆN CHUNG.

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Trước khi mọi sự việc xảy ra, Chúa Giêsu đều cầu nguyện; và Chúa nhận được ơn nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, nhất là trong cuộc khổ nạn. Hiệp thông trong Hội Thánh, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho mình và cho mọi người:
    1. Chúa Giêsu phán: “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con Đấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi”. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđitô 16, nhờ lời cầu bào của Mẹ Maria, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, trong sứ vụ hướng dẫn Hội Thánh.

    2.Chúa phục sinh phán: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con,… các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, khám phá sự hiện diện của Chúa phục sinh, ơn Chúa Thánh Thần, để dám can đảm tham gia vào các hoạt động tông đồ.

    3.“Trước ngày Lễ Ngũ Tuần, các tông đồ họp nhau cầu nguyện cùng với Mẹ Maria”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, chân thành sùng kính Mẹ Maria, và noi gương các nhân đức của Đức Mẹ, mà vững lòng tin thờ Chúa, cùng loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

    4.“Sau khi bị ở tù và bị đánh đòn, các môn đệ cảm thấy vui sướng, bởi mình bị sĩ nhục vì danh Chúa Kitô”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu trong họ đạo chúng ta, khi gặp khốn khó hoạn nạn vì đạo, vì lẽ công chính,… biết nhận định mình có ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ.
Kết thúc: Lạy Chúa Kitô phục sinh là Đấng Cứu chuộc chúng con, Chúa đã ban cho chúng con Đấng Phù Trợ, và đã ban Mẹ Chúa làm Mẹ chúng con. Xin cho chúng con dám thực thi lệnh truyền của Chúa: loan báo Tin Mừng cho muôn dân, trong Chúa Thánh Thần và nhờ sự trợ giúp của Mẹ Maria.Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.