Thánh Catherine thuộc dòng Đa minh là một nhà thần bí nồng nhiệt quyết tâm sửa đổi và thánh hóa Giáo Hội. Catherine sinh sống vào thế kỷ thứ XIV trong thời kỳ khủng hoảng của Giáo Hội. Giáo Hội đang chia rẻ trầm trọng: một lúc có tới hai Giáo Hoàng chống đối nhau kịch liệt, một đóng đô tại Avignon, một tại Roma.
Catherine sinh ở Siena năm 1347, lớn lên ở Roma cho đến năm 1380, và chỉ sống ở đời có 33 năm. Catherine không phải là một nữ tu mà chỉ là một giáo dân thường thuộc dòng ba Đa minh nhưng được phép chuẩn mặc áo nhà tu. Sống trong gia đình, Catherine có một nếp sống riêng biệt như ở tu viện. Suốt cả cuộc sống Catherine chỉ dành thì giờ cầu nguyện ăn chay hãm mình cầu xin cho Giáo Hội được hợp nhất và thánh thiện. Catherine chỉ yêu mến một mình Chúa Giêsu mà thôi.
Trong sứ mệnh khó khăn này, Catherine đã tập họp đưọc một số đông giáo hữu và các nam nữ tu sĩ cùng ăn chay hãm mình và cầu nguyện. Catherine làm một công việc hết sức nguy hiểm là tìm cách hòa giải mọi tranh chấp giữa các phe phái đạo cũng như đời và nhất là thúc giục Đức Giáo Hoàng ở Avignon trở về Roma.
Ước muốn làm một công việc vĩ đại như vậy đòi hỏi phải có một lòng kính mến Chúa đến tột đỉnh. Đời sống của Catherine được kết hợp mật thiết với những dấu thánh của Chúa Giêsu. Catherine cảm nhận trong tim mình có một đức tin mãnh liệt. Những thảm kịch của Giáo Hội và xã hội thời bây giờ đang đóng đinh Chúa. Catherine đã cùng Chúa gánh chịu những đau khổ đó và luôn cầu xin có những giải pháp hòa bình cho những tranh chấp giữa các các độ thị ở nước Ý. Đã hai lần Catherine xin đến gặp Đức Giáo Hoàng ở Avignon dù là rất khó khăn nhưng Catherine quyết tâm sửa đổi Giáo Hội.. Trong nhiều lá thư mà Catherine đã gởi đến các vị Hồng Y, các giáo sĩ và các Giáo Hoàng bày tỏ đức tính can đảm phi thường. Cuối cùng Đức Gregory XI đã chịu đời đô về lại Roma.
Với lòng yêu mến tha thiết Giáo Hội, thánh Catherine đã lìa đời ngày 29 tháng 4 năm 1380 tại Roma. Từ trong căn phòng nhỏ hẹp, những “Thư từ”, những bài “Đối thoại” và những “Bài thi ca” bày tỏ lòng ước muốn hàn gắn những đổ vỡ trong Giáo Hội.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II trong ngày 1 tháng 10 năm 1999 đã long trọng tuyên bố thánh Catherine ở Sienna, thánh Brigitte ở Thụy điển và thánh Edith Stein là những đấng Bảo trợ của lục địa Âu châu.
Catherine sinh ở Siena năm 1347, lớn lên ở Roma cho đến năm 1380, và chỉ sống ở đời có 33 năm. Catherine không phải là một nữ tu mà chỉ là một giáo dân thường thuộc dòng ba Đa minh nhưng được phép chuẩn mặc áo nhà tu. Sống trong gia đình, Catherine có một nếp sống riêng biệt như ở tu viện. Suốt cả cuộc sống Catherine chỉ dành thì giờ cầu nguyện ăn chay hãm mình cầu xin cho Giáo Hội được hợp nhất và thánh thiện. Catherine chỉ yêu mến một mình Chúa Giêsu mà thôi.
Trong sứ mệnh khó khăn này, Catherine đã tập họp đưọc một số đông giáo hữu và các nam nữ tu sĩ cùng ăn chay hãm mình và cầu nguyện. Catherine làm một công việc hết sức nguy hiểm là tìm cách hòa giải mọi tranh chấp giữa các phe phái đạo cũng như đời và nhất là thúc giục Đức Giáo Hoàng ở Avignon trở về Roma.
Ước muốn làm một công việc vĩ đại như vậy đòi hỏi phải có một lòng kính mến Chúa đến tột đỉnh. Đời sống của Catherine được kết hợp mật thiết với những dấu thánh của Chúa Giêsu. Catherine cảm nhận trong tim mình có một đức tin mãnh liệt. Những thảm kịch của Giáo Hội và xã hội thời bây giờ đang đóng đinh Chúa. Catherine đã cùng Chúa gánh chịu những đau khổ đó và luôn cầu xin có những giải pháp hòa bình cho những tranh chấp giữa các các độ thị ở nước Ý. Đã hai lần Catherine xin đến gặp Đức Giáo Hoàng ở Avignon dù là rất khó khăn nhưng Catherine quyết tâm sửa đổi Giáo Hội.. Trong nhiều lá thư mà Catherine đã gởi đến các vị Hồng Y, các giáo sĩ và các Giáo Hoàng bày tỏ đức tính can đảm phi thường. Cuối cùng Đức Gregory XI đã chịu đời đô về lại Roma.
Với lòng yêu mến tha thiết Giáo Hội, thánh Catherine đã lìa đời ngày 29 tháng 4 năm 1380 tại Roma. Từ trong căn phòng nhỏ hẹp, những “Thư từ”, những bài “Đối thoại” và những “Bài thi ca” bày tỏ lòng ước muốn hàn gắn những đổ vỡ trong Giáo Hội.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II trong ngày 1 tháng 10 năm 1999 đã long trọng tuyên bố thánh Catherine ở Sienna, thánh Brigitte ở Thụy điển và thánh Edith Stein là những đấng Bảo trợ của lục địa Âu châu.